Friday, March 29, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đề phòng Syria vẫn tấn công Homs


AMMAN (Reuters) –
Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục đánh vào thành phố Homs hôm Thứ Tư, giết chết hàng chục người dân nơi đây, theo báo cáo của thành phần chống chính phủ Damascus. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đang chuẩn bị có biện pháp mới nhắm vào Tổng Thống Bashar al-Assad.









Thủ Tướng Tayyip Erdogan cho biết đang tìm một giải pháp đối phó với khủng hoảng ở Syria. (Hình: Adem Altan/AFP/Getty Images)


Thủ Tướng Tayyip Erdogan, người hôm Thứ Ba nói rằng ông đang chuẩn bị một biện pháp mới nhằm liên kết các quốc gia Tây Phương, Ả Rập và các nước khác vốn đã kêu gọi Assad, từng là một đồng minh thân cận với Ankara, hãy từ chức. Ông Erdogan dự trù sẽ nói chuyện với tổng thống Nga, quốc gia đang gây sự giận dữ trên thế giới sau khi phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhắm vào ông Assad.


Tuy nhiên ngoại trưởng Nga, khi đến Damascus hôm Thứ Ba, cho thấy rõ rằng Nga vẫn chống lại các cuộc hòa đàm có điều kiện tiên quyết đòi hỏi ông Assad phải ra đi.


Một tờ báo thân cận với chính phủ Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ dự trù sẽ tổ chức một hội nghị có sự tham dự của các quốc gia Ả Rập và Tây Phương tại Istanbul, một phần trong nỗ lực rộng lớn của quốc tế. Là một thành viên NATO và là quốc gia Hồi Giáo có thế lực trong vùng, Ankara hiện đang chứa chấp các cấp chỉ huy quân đội Syria bỏ ngũ và đã đề cập đến việc thành lập các khu an toàn cho dân tị nạn Syria.


Trong khi đó, các hoạt động đàn áp của quân đội Syria nhắm vào dân chúng ở thành phố Homs vẫn không giảm bớt. Giới tranh đấu ở thành phố này cho hay có ba gia đình bị dân quân thân chính phủ thảm sát ngay tại nhà, một hình thức cảnh cáo những người khác đang có hành động chống chính phủ. Giới tranh đấu cho hay có 67 người thiệt mạng tại Homs trong ngày Thứ Tư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT