Friday, April 19, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ muốn đặt hỏa tiễn Patriot ở biên giới Syria


BRUSSELS, Bỉ (Reuters) –
Ông Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký NATO, cho biết sẽ cứu xét ngay đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ xin triển khai các hỏa tiễn phòng không Patriot ở biên giới với Syria.










Một giàn hỏa tiễn phòng không Patriot triển khai ở Israel. (Hình: Shaul Schwarz/Getty Images)


Bộ Trưởng Ngoại Giao Ðức Guido Westerwelle cũng nói rằng sẽ đồng ý đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và đã ra lệnh cho đại sứ Ðức tại NATO chấp thuận ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói: “Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta từ chối ủng hộ cho một nước thành viên khi họ cần phòng thủ.”


Trong tháng trước, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã phản pháo khi quân đội Syria bắn súng cối qua biên giới làm năm thường dân thiệt mạng.


Theo lời ông Rasmussen hôm Thứ Tư, việc triển khai hỏa tiễn Patriot sẽ “tăng cường khả năng phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ và làm hạ mức leo thang khủng hoảng tại vùng biên giới Ðông Nam của NATO.”


Mặc dầu chưa có chiến tranh với Syria, nhưng xung đột gia tăng ở vùng biên giới dài 900 km với Thổ Nhĩ Kỳ. (HC)

MỚI CẬP NHẬT