Friday, April 19, 2024

Thủ Tướng Đài Loan thoát cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

ĐÀI BẮC, Đài Loan (Bloomberg) – Thủ Tướng Đài Loan, ông Jiang Yi-huah, đã thoát khỏi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phía đối lập tại quốc hội đưa ra, vốn cáo buộc là ông vi phạm hiến pháp vì tìm cách bãi nhiệm chủ tịch quốc hội.









Thủ Tướng Đài Loan, ông Jiang Yi-huah. (Hình: Getty Images)


Có 45 dân biểu bỏ phiếu thuận, thiếu 12 phiếu để thông qua. Kết quả này đã được các quan sát viên đoán trước vì đảng đối lập Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) chỉ có 40 ghế trong tổng số 113 ghế tại quốc hội.


Cuộc bỏ phiếu này là hành động phản kháng mới nhất của DPP nhắm vào Tổng Thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) vì cho rằng ông đã vi phạm hiến pháp khi tìm cách trục xuất chủ tịch Wang Jin-pyng ra khỏi Quốc Dân Đảng để ông này không còn được ở ghế chủ tịch.


Trong thời gian qua, Quốc Dân Đảng Đài Loan đã gặp nhiều tai tiếng và ngay cá nhân Tổng Thống Mã Anh Cửu cũng gặp phải nhiều bất mãn từ dân chúng, với mức ủng hộ dành cho ông có lúc xuống tới dưới 10%. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT