Thursday, March 28, 2024

Thử máu bằng điện thoại di động


BERN, Thụy Sĩ (AFP)
Một phòng thí nghiệm thuộc Viện Kỹ Thuật Liên Bang Thụy Sĩ (EPFL) vừa phát triển một dụng cụ trợ giúp cho việc khám bệnh, bằng cách thực hiện tiến trình thử máu bằng điện thoại di động.

Dụng cụ này cho phép người đang được điều trị kháng đông (anticoagulant) có thể tự thử máu tại nhà một cách dễ dàng và tiến trình này chỉ mất có vài phút.



(Hình minh họa: John Macdougall/AFP/Getty Images)

Kháng đông là thủ thuật ngăn chặn máu đông trong các động mạch và tĩnh mạch. Máu đông trong động mạch gây nguy hiểm nhiều nhất vì chúng cản trở oxygen không đến được các cơ quan trong cơ thể, kết quả dẫn đến tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, kể cả tắc mạch (embolism).

Người đang điều trị kháng đông cần theo dõi sự lưu thông của máu hằng ngày, những thử nghiệm này thường chỉ được thực hiện tại bệnh viện.

Hệ thống do công ty Qloudlab thuộc viện EPFL thực hiện, loại bỏ được việc phải đến bệnh viện thử máu hằng ngày, vì kết quả thử máu hiển hiện ngay trên màn hình của điện thoại.

Công ty Qloudlab cho biết, họ đang tập trung nghiên cứu để việc thử máu qua điện thoại được chính xác hơn, và sẽ phát triển với các thương hiệu điện thoại chính trên thị trường.

Dụng cụ này đồng thời cũng được dùng để thử máu cho các bệnh trạng khác, như đo độ đường trong máu của người bị bệnh tiểu đường.

Qloudlab dự trù dụng cụ này sẽ được tung ra bán trong năm 2015. (TP)

MỚI CẬP NHẬT