Friday, April 19, 2024

Thủ tướng Ai Cập đến Gaza, Israel huy động 16,000 trừ bị


GAZA (Reuters) –
Chính phủ Ai Cập hôm Thứ Sáu tìm cách mở một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay ở dải Gaza, trong khi chính phủ Israel khởi sự huy động 16,000 quân trừ bị để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiêu diệt các ổ phóng hỏa tiễn của phía Hamas.










Binh sĩ Israel kiểm tra một khu vực bị Hamas pháo kích. (Hình: Musa Al-Shaer/AFP/Getty Images)


Chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Ai Cập Hisham Kandil tại dải Gaza được chính thức cho biết là để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine sau hai ngày tấn công liên tục của các phi cơ Israel nhằm ngăn chặn việc dân quân Hamas bắn hàng trăm hỏa tiễn vào lãnh thổ quốc gia này.


Một giới chức Palestine thân cận với phái đoàn Ai Cập nói rằng chuyến viếng thăm của ông Kandil là “khởi sự của tiến trình tìm giải pháp ngưng bắn và hiện còn quá sớm để biết điều gì sẽ xảy ra.”


Chính phủ Israel trong khi đó khởi sự huy động khoảng 16,000 lính trừ bị, một hành động được coi là để chuẩn bị cho cuộc hành quân vào dải Gaza. Các chiến xa và xe chở trọng pháo được nhìn thấy gần khu vực biên giới hôm Thứ Sáu và còi báo động tiếp tục rền rĩ khắp thành phố Tel Aviv, sau khi có báo cáo ở Gaza cho hay một hỏa tiễn tầm xa được phóng đi. Cảnh sát Israel sau đó cho hay hỏa tiễn này rơi xuống biển ngoài thành phố được coi là trung tâm thương mại của Israel.


Quân đội Israel cho hay họ không có hành động quân sự trong suốt thời gian có chuyến viếng thăm kéo dài 3 giờ của Thủ Tướng Kandil tại Gaza, cáo buộc phía Hamas là vi phạm thỏa thuận ngưng bắn.


“Dù rằng có khoảng 50 hỏa tiễn rơi vào lãnh thổ Israel trong hai giờ qua, chúng tôi quyết định không đánh trả vì có chuyến viếng thăm của thủ tướng Ai Cập,” nguồn tin quân đội Israel cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT