Friday, March 29, 2024

Thủ tướng Libya bị dân quân bắt giữ

TRIPOLI, Libya (AP) – Thủ Tướng Libya, ông Ali Zidan, được thả ít giờ sau khi bị một nhóm dân quân bắt giữ vào lúc sáng sớm hôm Thứ Năm, tại một khách sạn nơi ông ở trong thủ đô Tripoli, theo cơ quan thông tấn quốc gia này.







Thủ tướng Ali Zidan (giữa) sau khi được thả. (Hình: Getty Images)


Vụ bắt cóc táo bạo, có vẻ là để trả đũa việc biệt kích Mỹ bắt một nghi can liên hệ đến al-Qaeda ở Tripoli hồi cuối tuần qua, cho thấy tình trạng rối loạn và vô pháp luật ở khắp nơi trên quốc gia này.

Phát ngôn viên chính phủ, ông Mohammed Kaabar, cho hãng thông tấn LANA hay rằng ông Zidan đã được thả và đang trên đường đến văn phòng. Bản thông cáo ngắn ngủi không cho biết thêm chi tiết gì khác, nhưng có vẻ là lực lượng võ trang chính phủ Libya đã can thiệp và những kẻ bắt cóc ông Zidan đã không tự ý thả ông ra.

Một cấp chỉ huy lực lượng dân quân dưới quyền đìều động của bộ Nội Vụ Libya, cho một đài truyền hình tư nhân hay là thủ tướng được thả sau khi các tay súng thuộc một nhóm dân quân ở Tripolia tấn công vào tòa nhà nơi ông bị giam giữ.

Haitham al-Tajouri cho đài Al-Ahrar hay rằng nhóm võ trang của ông chạm súng với thành phần bắt cóc nhưng ông Zidan không bị thương tích gì. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT