Thursday, March 28, 2024

Thủ tướng Malaysia: phi cơ mất tích do ‘chủ ý’

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Chiếc phi cơ hàng không dân sự Malaysia đã bị chuyển hướng và tiếp tục bay trong hơn 6 giờ đồng hồ sau khi chấm dứt các liên lạc với đài kiểm soát dưới đất, nghĩa là có thể bay xa tới Kazakhstan ở phía Tây Bắc hay xuống Ấn Ðộ Dương ở phía Nam, theo Thủ Tướng Malaysia hôm Thứ Bảy.

Lời loan báo của ông Nabjib Razak xác nhận sau nhiều ngày có đủ mọi tin đồn rằng việc mất tích của chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi đang trên đường đến Bắc Kinh hơn một tuần trước đây không phải là vì tai nạn. Ðiều này cũng khiến giới hữu trách dồn nỗ lực điều tra vào phi hành đoàn và hành khách, cùng cho thấy công việc khó khăn của các lực lượng tìm kiếm, vốn đã bay quần trên nhiều vùng biển rộng lớn.

Thủ tướng Malaysia, Nabjib Razak (giữa), tại buổi họp báo ngày 15 Tháng Ba tại Sepang, Malaysia. (Hình: AP Photo/Wong Maye-E)

“Rõ ràng là việc tìm kiếm MH370 đang bước vào giai đoạn mới,” ông Najib cho hay trong một cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình.

Ông Najib nhấn mạnh rằng các điều tra viên đang tìm hiểu đủ mọi giả thuyết tại sao chiếc Boeing 777 đi hẳn ra ngoài đường bay ấn định trước, nói rằng giới hữu trách chưa thể xác định rằng đây có phải là không tặc hay không. Vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, một giới chức Malaysia nói phi cơ bị cướp, dù rằng cũng cho hay ông chưa biết lý do tại sao và chưa có đòi hỏi nào được đưa ra.

Cảnh sát hôm Thứ Bảy cũng đến lục soát nhà của phi công trưởng và phi công phó tại thủ đô Kuala Lumpur.

Các chuyên viên hàng không trước đó cho hay người nào đóng hệ thống thông tin liên lạc và sau đó bay chiếc phi cơ này phải là người rành rẽ kỹ thuật và có nhiều kinh nghiệm lái loại phi cơ Boeing 777.

Một phi cơ trinh sát loại P-8A Poseidon của Mỹ, được coi là phi cơ trinh sát tầm xa chống tàu ngầm và tàu nổi tối tân nhất thế giới, dự trù sẽ đến vùng Ấn Ðộ Dương trong cuối tuần này và khởi sự tìm kiếm nơi đây, theo Bộ Quốc Phòng Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT