Friday, March 29, 2024

Thủ tướng Nhật giải tán Quốc Hội


TOKYO (AP) –
Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm Thứ Sáu giải tán Quốc Hội, mở đường cho việc bầu cử lại trong đó đảng của ông nhiều phần sẽ phải nhường chỗ cho một liên minh mới với nhiều bất đồng ý kiến về cách giải quyết các vấn đề trầm trọng của quốc gia này.









Thủ Tướng Yoshihiko Noda của Nhật vừa tuyên bố giải tán Quốc Hội. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)


Ngày bầu cử dự trù sẽ là 16 Tháng Mười Hai tới đây. Nếu đảng cầm quyền có khuynh hướng trung tả của ông Noda mất thế đa số, nước Nhật, với nền kinh tế trong tình trạng khật khừ, sẽ có vị thủ tướng mới lần thứ bảy trong sáu năm rưỡi qua.


Ðảng đối lập Dân Chủ Cấp Tiến (LDP), vốn lãnh đạo Nhật trong phần lớn thời gian sau Thế Chiến 2, hiện có nhiều khả năng sẽ giữ vị trí lãnh đạo. Thời điểm có cuộc bầu cử nhiều phần sẽ ngăn chặn nỗ lực của các thành phần bảo thủ cực đoan, kể cả cựu Thống Ðốc Tokyo Shintaro Ishihara, có thời giờ gây dựng sự ủng hộ của cử tri.


Ông Noda nói với thành phần lãnh đạo đảng Dân Chủ Nhật (DPJ) rằng cuộc bầu cử sẽ quyết định là “nước Nhật tiến tới hay thụt lùi trong tương lai. Ðây sẽ là cuộc bầu cử quan trọng để quyết định số phận của nước Nhật.”


Ðảng DPJ, lên cầm quyền trong ba năm qua, đang ngày càng mất đi sự ủng hộ của dân chúng vì cách đối phó với cuộc khủng hoảng nhà máy điện nguyên tử Fukushima và việc gia tăng gấp đôi thuế bán hàng mới đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT