Thursday, April 18, 2024

Thượng đỉnh APEC không giải quyết được tranh chấp biển Đông

BALI, Indonesia (AP) – Các  nhà lãnh đạo vùng Á Châu-Thái Bình Dương hôm Thứ Ba hứa hẹn sẽ hợp tác để tạo sự ổn định nhằm giúp cho việc phục hồi kinh tế hiện đang bị tình trạng khan hiếm nguyên liệu đe dọa, nhưng không đạt tiến triển nào về cuộc tranh chấp ở Biển Đông.







APEC 2013 đã không đạt được tiến bộ nào về tranh chấp Biển Đông. (Hình: Getty Images)


Giới lãnh đạo của 21 quốc gia thuộc nhóm Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) chấm dứt cuộc họp thường niên bằng sự khẳng định sẽ bảo vệ an ninh lương thực, năng lượng và nước trước các mối đe dọa của thay đổi khí hậu và gia tăng dân số.

Bản thông cáo chung cho hay khu vực Á Châu-Thái Bình Dương đang trở thành động cơ chính của sự phát triển kinh tế toàn cầu, giới lãnh đạo nơi này sẽ tiếp các thích nghi với những thay đổi và đẩy mạnh sự phát triển của khu vực.

Bản thông cáo này cũng hứa hẹn có sự hợp tác để cải thiện hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống và hải cảng để tạo sự dễ dàng cho vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Cũng trong ngày Thứ Ba, các nhà lãnh đạo của khoảng một chục quốc gia liên hệ trong cuộc thương thảo tự do mậu dịch do Mỹ lãnh đạo, gọi là Trans-Pacific Partnership, cũng đưa ra bản thông cáo cho hay họ đang trên đường tiến đến thỏa thuận  trước cuối năm nay.

Mục tiêu chính của cuộc họp APEC là tạo sự đồng thuận về vấn đề tự do mậu dịch, nhưng trong các lời phát biểu cũng như trong các buổi họp, vấn đề tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng được thấy rõ ràng. Ngoài ra cuộc đối đầu giữa Nhật và Trung Quốc về một quần đảo ở Biển Đông Trung Quốc cũng tiếp tục gây căng thẳng, nhất là sau khi Bắc Kinh được chọn làm nơi tổ chức APEC vào năm tới.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cho hay sẵn sàng thảo luận nhưng nhất quyết bác bỏ bàn thảo về chủ quyền quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc gọi là Diaoyu. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT