Wednesday, April 24, 2024

Thuyền lật ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ: 21 di dân thiệt mạng


ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Ít nhất 21 người di dân thiệt mạng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khi thuyền chở họ bị lật chìm trong cơn sóng dữ, lúc đang tìm cách tới đảo Lesbos của Hy Lạp, theo giới hữu trách.



Một phụ nữ bước ngang những chiếc áo phao của người tị nạn dạt vào bờ trong cuộc hành trình đầy mạo hiểm từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp hôm 5 Tháng Giêng, 2016. (AP Photo/Santi Palacios)


Thi thể của 9 người trong số này đã giạt lên bờ biển của thành phố nghỉ mát Ayvalik vào sáng sớm ngày Thứ Ba, khiến nhà chức trách phải gửi các tàu tuần duyên và cảnh sát tới lục soát vùng biển nơi này. Đến trưa, số người thiệt mạng lên tới 14, theo nguồn tin tuần tuyên, cho biết thêm là có 7 người khác được cứu hay tìm thấy còn sống sót. Ít giờ sau đó, hãng thông tấn tư nhân Dogan cho biết có thêm 7 thi hài của nạn nhân từ một thuyền khác bị lật đã giạt lên bờ biển khu nghỉ mát Dikili, nằm cách Ayvalik chừng 50 km về phía Nam. Nhưng người chết này gồm cả phụ nữ và trẻ em.


Khoảng 850,000 người di dân đã vượt biển vào Hy Lạp hồi năm ngoái sau khi trả tiền cho thành phần buôn người để được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ đến quốc gia này trên các chiếc thuyền mỏng manh. Có hàng trăm người đã thiệt mạng trong các chuyến đi này.


Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) ước lượng rằng có khoảng 3,771 người đã thiệt mạng trong khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Âu Châu hồi năm ngoái, tăng lên so với con số 3,279 của năm 2014.


Giới chức Đan Mạch, Thụy Điển và Đức trong khi đó dự trù sẽ họp ở Brussels vào ngày Thứ Tư để bàn về tình trạng có quá nhiều người nay đang tìm cách vào EU từ hướng Bắc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT