Thursday, March 28, 2024

Thuyền trưởng Schettino bị tố dung túng ma túy, gái điếm


Thêm xì căng đan vụ tàu du lịch lật


 


 


 


ROME (LA STAMPA) –Thuyền trưởng chiếc tàu du lịch Ý Costa Concordia, ông Francesco Schettino, người đang bị cáo buộc là bỏ mặc hành khách chạy lấy thân khi xảy ra tai nạn khiến 25 người thiệt mạng, nay lại bị tố cáo là những chiếc tàu do ông chỉ huy trước đây là nơi đầy rẫy “tồi bại, ma túy và mại dâm”.









Thuyền trưởng Francesco Schettino hôm ra tòa tháng 1. Ông bị tố thêm là đã từng dung túng ma túy, mại dâm trên những chuyến tàu khác. (Hình: AP Photo/Alessandro La Rocca, Lapresse)


Trong số khoảng 5,000 trang hồ sơ nộp tại tòa liên quan đến thảm họa chìm tàu hồi Tháng Giêng, công tố viên Ý nêu lên các cáo buộc về việc “phụ nữ bị coi như các món hàng” và các nhân viên hãng tàu du lịch Costa công khai sử dụng cocaine trên các tàu dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Schettino trước đây, theo tờ La Stampa ở Ý.


Các điều tra viên tại thành phố Grosseto thuộc vùng Tuscan đã chính thức cáo buộc thuyền trưởng Schettino đã đưa chiếc du thuyền chở theo 4,200 hành khách vào quá gần bờ của đảo Giglio, khiến gây ra tai nạn. Ông cũng bị truy tố rời tàu trước khi di tản xong tất cả hành khách. Có ít nhất 25 người thiệt mạng trong tai nạn hôm 13 Tháng Giêng. Thuyền trưởng Schettino cho hay không làm điều gì sai trái.


Nhưng nay đang có tố cáo từ các cựu nhân viên cho hay có sự phạm pháp tràn lan cũng như tình trạng thiếu an toàn trên các chiếc tàu do thuyền trưởng Schettino chỉ huy. Trong một văn kiện nộp cho Bộ Tư Pháp Ý, một nữ y tá cho hay khi còn làm việc trên chiếc Costa Atlantica do Schettino chỉ huy, từ ngày 9 Tháng Giêng đến 12 Tháng Hai, người này “nhìn thấy nhiều việc tồi bại, ma túy và mại dâm”. Y tá này từng làm việc trên ba chiếc tàu khác nhau của công ty Costa và nói rằng tàu nào cũng có vấn đề, chỉ khác nhau về mức độ.


Một cựu nhân viên khác, viết thư cho giới chức an ninh thành phố Grosseto, Giuseppe Linardi, để kể về tác phong của “các sĩ quan và thủy thủ đoàn” trên chiếc tàu do Schettino chỉ huy. Thư nói rằng “các sĩ quan và thủy thủ đoàn thường xuyên say rượu. Chúng tôi thường nói với nhau, lỡ có chuyện gì thì ai sẽ cứu chiếc tàu?”


Hãng tàu Costa tuần này lại bị thêm tai tiếng khi chiếc Costa Allegra của họ bị bất khiển dụng ngoài khơi quần đảo Seychelles sau khi xảy ra đám cháy trong phòng máy. Chiếc tàu này vừa được kéo vào bờ sau khi lênh đênh mấy ngày ngoài biển. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT