Thursday, March 28, 2024

Tịch thu $6 ngàn tỷ công phiếu giả của Mỹ ở Ý

 


ROME, Ý – Một đơn vị chống Mafia ở Ý vừa bắt được 8 người trên khắp nước hôm Thứ Sáu, có liên hệ đến các công khố phiếu trị giá đến $6 ngàn tỉ. LA Times trích thuật nguồn tin cho hay đây là một phần của cuộc lừa đảo để mua plutonium ở Nigeria.



Một tờ công khố phiếu Mỹ giả mạo trị giá $1 tỉ, trong tổng số 6,000 tờ cơ quan công quyền Thụy Sĩ tịch thu được, theo yêu cầu của công tố viện Ý. Hôm Thứ Sáu, đơn vị chống Mafia bắt giữ 8 người trên khắp nước Ý. (Hình: AP/Carabinieri)


Cơ quan công lực Ý trong cuộc điều tra lừa đảo quốc tế, tịch thu được ở Thụy Sĩ 6,000 công khố phiếu, mỗi cái trị giá $1 tỉ. Các công khố phiếu có in giả năm phát hành là 1934. Công tố viện thành phố Potenza ở miền Nam nước Ý cho biết, năm 2007 chúng được chuyển từ Hồng Kông sang Zurich, Thụy Sĩ, nơi chúng được chuyển vào một quỹ tín thác.


Tuy nhiên, các chứng từ cho thấy nổi bật một số vấn đề.


Chính quyến Mỹ, mặc dù đang gặp khó khăn ngân sách nhưng không hề công bố bán công khố phiếu trị giá $1 tỉ. Nói đúng ra, Ngân Khố Hoa Kỳ đã ngưng bán công khố phiếu bằng chứng từ, thay vì vậy, chỉ chuyển khoản bằng điện tử.


Brian Leary, phát ngôn viên của sở mật vụ US Secret Service cho hay: “Ðây là một chứng từ trên đó có in hình của Tổng Thống Wilson, tuy nhiên nó hoàn toàn không có giá trị.”


Giới chức thẩm quyền Mỹ giúp cảnh sát Ý xác định sự giả mạo của các công khố phiếu. Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Rome nói: “Những công khố phiếu giả này là một phần của kế hoạch nhằm lường gạt các ngân hàng ở Thụy Sĩ.”


Giới thẩm quyền cho biết thêm, những lối lừa đảo tương tự không phải là hiếm hoi. Với những chứng từ này họ có thể dùng làm thế chấp để vay tiền của ngân hàng hay những hình thức chuyển khoản khác. (TP)

MỚI CẬP NHẬT