Thursday, March 28, 2024

Tìm MH370 như ‘mò kim đáy biển’

KUALA LUMPUR, Malaysia – Trung Quốc nói rằng vệ tinh của họ nhìn thấy nhiều vật thể kích thước lớn trôi dạt trong vùng biển mà quốc tế đang tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong khi đó, đội tìm kiếm của Úc tại Nam Ấn Ðộ Dương nói rằng mãi đến Thứ Bảy họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ vật thể nào.

Cho đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc MH370 đều thất bại.

Hình ảnh phía Trung Quốc đưa ra cho thấy một vật thể dài 22.5 mét, rộng 13 mét trôi dạt trên biển. Nhưng đây là hình ảnh được vệ tinh chụp lại cách đây 4 ngày.

Dựa trên thông tin này, nhiều máy bay được điều đến khu vực mà vệ tinh chụp lại, cách bờ biển Perth của Úc khoảng 1,500 dặm.

Chiếc AP-3C Orion của không lực hoàng gia Úc trong cuộc tìm kiếm trên Ấn Ðộ Dương, ngày 22 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Rob Griffith, Pool)

Giới chức Úc nói rằng khu vực tìm kiếm nằm trong bức hình do vệ tinh chụp lại, nhưng không tìm thấy gì.

Khoảng 6 máy bay, trong đó có 2 máy bay thương mại, tham gia nỗ lực hiện nay.

Không lực hoàng gia New Zealand cũng điều máy bay đến tìm kiếm, nhưng cho biết chỉ thấy toàn tảo biển.

Chiếc tàu thương mại của Na Uy, Hoegh St. Petersburg, cho biết chấm dứt sự hỗ trợ.

Chiếc MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8 Tháng Ba, mang theo 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn.

Khu vực tìm kiếm trên Ấn Ðộ Dương được mở rộng tối đa, khoảng 10,500 dặm vuông.

Trung Quốc, sau khi gởi 2 máy bay đến tham gia nỗ lực truy tìm, nay gởi thêm 2 tàu đến khu vực hành lang phía Nam.

Bảy quốc gia đã báo cho các điều tra viên biết radar của mình không hề nhìn thấy chiếc máy bay mất tích. Các quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Ấn Ðộ, Pakistan, Myanmar, Lào, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

Toàn bộ diện tích tìm kiếm nay lên đến gần 3 triệu dặm vuông, gần bằng diện tích nước Mỹ. Mọi nỗ lực đều vô vọng.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Chuck Hagel, ra lệnh cho Hải Quân và các chuyên gia sử dụng công nghệ truy tìm dưới đáy biển của quân đội Mỹ để hỗ trợ nỗ lực hiện nay.

Phía Mỹ hiện có một máy bay P-8 hoạt động tại Perth, Australia, và một số tàu hải quân tham gia tìm kiếm. Chi phí lên đến khoảng $2.5 triệu. (Ð.B.)

MỚI CẬP NHẬT