Thursday, March 28, 2024

Tổ Chức Ngăn Ngừa Võ Khí Hóa Học đoạt giải Nobel Hòa Bình 2013

OSLO (Reuters) – Tổ chức ngăn ngừa võ khí hóa học toàn cầu OPCW, qua nỗ lực hủy bỏ tất cả các võ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở Syria, vừa được chọn trao giải thưởng Nobel Hòa Bình 2013.







Trụ sở của tổ chức OPCW. (Hình: Getty Images)


Tổ chức mang tên Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), một tổ chức tương đối nhỏ và chỉ có ngân sách khiêm nhường, đã gửi các chuyên viên của mình tới Syria sau cuộc tấn công bằng hơi độc sarin khiến hơn 1,400 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus hồi Tháng Tám vừa qua.

Nỗ lực này của họ, được sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc, đã giúp tránh khỏi một cuộc tấn công của tổng thống Bashar al-Assad.

Người đứng đầu Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình, ông Thorbjoern Jagland, cho hay việc trao giải thưởng này là để nhắc nhở các quốc gia như Mỹ và Nga hãy hủy bỏ các kho võ khí hóa học của họ, “nhất là vì họ đang đòi những nước khác, như Syria, phải làm điều này.”

“Chúng ta nay đang có cơ hội loại trừ toàn bộ võ khí hủy diệt này…Đây sẽ là một sự kiện lớn lao của lịch sử nếu chúng ta đạt được điều đó,” ông nói.

Chuyến công tác của OPCW diễn ra trong hoàn cảnh nguy hiểm của cuộc nội chiến tại Syria khiến cho hơn 100,000 người thiệt mạng tính đến nay. Các thành viên OPCW, có trụ sở đặt tại The Hague, cũng gặp hỏa lực bắn tỉa khi đến Syria hôm 26 Tháng Tám.

Việc công bố giải thường Nobel Hòa Bình hôm Thứ Sáu cũng đưa giải này trở về tinh thần nguồn cội là giải trừ võ khí và chiến tranh,  như ý nguyện của nhà kỹ nghệ Thụy Điển Alfred Nobel, sau khi đã trao vì các lý do khác như cho EU năm ngoái và Tổng Thống Barack Obama năm 2009. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT