Thursday, March 28, 2024

Tội phạm Ðức Quốc Xã được làm lễ tang Công Giáo

 

ROME, Ý (NV)Một nhà thờ thuộc một chi nhánh đạo Công Giáo ở Ý và có truyền thống chống Do Thái, đã đồng ý làm tang lễ cho một tội phạm chiến tranh vốn là người thuộc đảng Ðức Quốc Xã, mặc dù gặp phải sự chống đối từ các tổ chức Do Thái, kể cả thị trưởng ở địa phương, theo tin của Reuters.




Cảnh sát chống bạo động Ý đẩy đám đông bao vây chiếc xe tang chở quan tài ông Eric Priebke. (Hình: AP Photo/Lapresse)

Ðám đông đứng trên các đường phố dẫn đến nhà thờ San Pio X Church ở thị trấn Albano, nằm về phía Nam thủ đô Rome. Khi đám rước đưa thi hài của ông Eric Priebke vào khuôn viên, đám đông hô to: “Quân đao phủ!”

Nhiều người vây quanh xe chở quan tài ông và đập vào xe.

Cảnh sát chống bạo động được huy động để bảo đảm an ninh cho đám tang. Xô xát cũng xảy ra và một số người bị bắt.
Sự phẫn nộ này cũng bùng lên ở Hoa Kỳ.

Ông Abraham Foxman, giám đốc quốc gia của tổ chức Anti Defamation League, nói: “Erich Priebke là một quái vật. Y không đáng được chôn cất theo nghi lễ trang trọng của nhà thờ. Xác y nên đem đốt đi rồi lấy tro đổ xuống biển mà không cần phải làm lễ lạt gì thêm.”

Ông Priebke là cựu đại úy mật vụ SS và bị tòa án ở Ý tuyên án tù chung thân vào năm 1998 về vai trò của ông trong một vụ tàn sát ở Ý vào năm 1944.

Ông bị cáo buộc tội giúp tổ chức hành hình 335 người đàn ông và thanh niên để trả thù cho những cuộc tấn công vào quân đội Ðức. Ông Priebke mới qua đời vào hôm Thứ Sáu.

Sau Thế Chiến 2, ông Priebke trốn qua Argentina, nơi ông sống trong gần 50 năm. Ông muốn được chôn bên cạnh mộ vợ của ông ở nước này, nhưng ngoại trưởng Argentina cho biết, nước ông sẽ không cho phép đưa tro cốt của ông qua đây. (TP)

MỚI CẬP NHẬT