Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Karzai đòi chuyển giao nhà tù Bagram

KABUL, Afghanistan (NYT)Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan hôm Thứ Hai ra lệnh cho giới chức chính phủ phải dành quyền kiểm soát nhà tù trong căn cứ Bagram và cáo buộc phía Mỹ là vi phạm thỏa thuận chuyển giao quyền điều khiển nhà tù này cho phía Afghanistan, theo một bản thông cáo của văn phòng ông Karzai vào ngày Thứ Hai.







Hoa Kỳ chuyển giao nhà tù Bagram cho quân Afghanistan vào Tháng Chín, 2012. Tổng thống Afghanistan hôm Thứ Hai cáo buộc là Hoa Kỳ vẫn chưa giao hết quyền lực tại đây. (Hình: Shah Marai/Getty Images)


Ông Karzai nói rằng thời hạn chuyển tiếp là hai tháng như thỏa thuận với Tổng Thống Barack Obama trước đây nay đã chấm dứt. Ông Karzai họp với hai giới chức cao cấp hàng đầu trong chính quyền Afghanistan hôm Chủ Nhật và sang đến ngày Thứ Hai đưa ra bản thông cáo nói trên.


Bản thông cáo cũng nói rằng quân đội Mỹ tiếp tục giam giữ những người vừa bị bắt ở nhà tù Parwan trong căn cứ Bagram, một vi phạm khác với thỏa thuận đã có trước đây.


Các giới chức Mỹ nói rằng thỏa thuận đã có chỉ đồng ý có thêm thương thảo về trường hợp của các tù nhân mới bị quân đội Mỹ bắt trên chiến trường sau này, tuy nhiên các cuộc thương thảo đã bị bế tắc thời gian gần đây.


Hiện chưa rõ là sẽ thật sự có thay đổi gì về quyền kiểm soát nhà tù Parwan hay không, nơi có khoảng 3,000 tù nhân. Nhà tù này nằm giữa một căn cứ lớn do quân đội Mỹ kiểm soát. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT