Friday, April 19, 2024

Tổng Thư Ký NATO bác nhận định của TT Afghanistan

BRUSSELS (AP) – Tổng Thư Ký liên minh NATO hôm Thứ Năm mạnh mẽ bác bỏ quan điểm của Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai khi ông này cho rằng sự hiện diện của quân đội ngoại quốc trên đất nước của ông tạo nhiều thống khổ mà chẳng giúp ích được bao nhiêu.







Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Hình: MASSOUD HOSSAINI/AFP/Getty Images)


Tổng Thư Ký Anders Fogh Rasmussen tuyên bố tại Brussels rằng các tiến triển có được ở Afghanistan là nhờ vào “những nỗ lực mạnh mẽ và những hy sinh cao cả” của quân đội Mỹ cũng như của các quốc gia khác trong liên minh NATO và “là điều đáng trân trọng cũng như không thể chối bỏ.”

Ông Rasmussen nhấn mạnh rằng “Afghanistan đã tiến một bước xa trong vòng 10 năm qua.”

Ông Karzai hồi đầu tuần này tuyên bố với đài BBC ở Anh rằng NATO “gây ra nhiều thống khổ, làm nhiều người chết, nhưng không có thành qủa nào vì Afghanistan vẫn chưa có được an ninh.”

Vụ lời qua tiếng lại này diễn ra trong lúc Mỹ đang thương thảo với Afghanistan về một thỏa thuận liên quan đến vai trò tương lai của lính Mỹ tại đây sau năm 2014. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT