Friday, March 29, 2024

Tổng thống Đài Loan muốn hạ bệ Chủ tịch quốc hội

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AFP) – Chủ tịch quốc hội Đài Loan vừa được tòa kháng án giữ nguyên phán quyết không cho đảng của ông vốn hiện đang cầm quyền, trục xuất ông ra khỏi đảng vì lý do lạm dụng quyền lực.







Chủ tịch quốc hội Đài Loan Wang Jin-pyng. (Hình: Getty Images)


Hồi đầu tháng này, một tòa án ở Đài Bắc chấp thuận lời yêu cầu của ông Wang Jin-pyng là ngăn không cho Quốc Dân Đảng Đài Loan trục xuất ông, để ông tiếp tục là đảng viên và do đó được giữ chức vụ chủ tịch quốc hội.

Quốc Dân Đảng, hiện do Tổng Thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) lãnh đạo, đã nộp đơn kháng án nhưng bị bác bỏ hôm Thứ Hai.

Quốc Dân Đảng cho hay sẽ đưa nội vụ lên Tối Cao Pháp Viện.

Ông Wang, năm nay 72 tuổi, là một nhân vật nhiều thế lực trong Quốc Dân Đảng vì có sự ủng hộ mạnh mẽ của địa phương. Việc ông Mã Anh Cửu tìm cách đưa ông ra khỏi đảng đang tạo ra lo ngại là sẽ gây thêm chia rẽ trong đảng, vốn đã gặp nhiều tai tiếng chính trị, với hai giới chức cao cấp, kể cả Bộ Trưởng Tư Pháp, phải từ chức. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT