Thursday, March 28, 2024

Tổng thống Iran: Sắp công bố ‘thành quả rất lớn’ về hạt nhân


TEHRAN, Iran (AP) –
Iran sẽ sớm loan báo “thành quả rất lớn” trong lãnh vực hạt nhân, theo lời Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad cho hay hôm Thứ Bảy trong khi nhắc lại là Tehran sẵn sàng lập lại cuộc thương thảo với Tây phương về chương trình nguyên tử của mình.

Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad đọc diễn văn hôm Thứ Bảy tại lễ kỷ niệm 33 năm cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ. Ông nói Iran sẽ sớm công bố một “thành quả rất lớn về hạt nhân”. (Hình: AP Photo/Vahid Salemi)

Ông Ahmadinejad lên tiếng trước một đám đông có tới hàng chục ngàn người tụ tập nhằm kỷ niệm 33 năm ngày có cuộc Cách Mạng Hồi Giáo lật đổ vương quyền Shah có khuynh hướng thân Tây phương và đưa các giáo sĩ Hồi Giáo lên nắm quyền.

Ông Ahmadinejad không cho biết thêm chi tiết về thành quả này, nhưng nhấn mạnh là Iran sẽ không bao giờ từ bỏ việc tinh chế uranium, một tiến trình cần thiết để tạo nguyên liệu cho các lò phản ứng cũng như để chế tạo võ khí.

Phía Tây phương nghi ngờ chương trình nguyên tử của Iran là nhằm sản xuất võ khí nguyên tử trong khi Tehran nói đây chỉ có mục đích hòa bình.

Bốn đợt trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và các biện pháp phong tỏa tài chánh mới đây của Mỹ và Liên Âu cũng không khiến cho Iran phải ngưng các hoạt động đưa đến khả năng sản xuất võ khí nguyên tử của họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT