Friday, March 29, 2024

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đòi Syria ngưng đàn áp

 


BEIRUT (AP) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật lên tiếng yêu cầu tổng thống Syria phải ngưng các hành động giết hại dân mình và nói rằng “trật tự cũ” của chế độ độc tài và gia đình trị nay đã chấm dứt trong vùng Trung Ðông.








Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon (phải) phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị về dân chủ ở Trung Ðông tại Beirut, Lebanon, hôm Chủ Nhật. Ông Ban đòi tổng thống Syria ngưng giết hại dân và tuyên bố “trật tự cũ” các nền độc tài Trung Ðông đã hết thời. (Hình: AP Photo/Hussein Malla)


Tổng Thư Ký Ban Ki-moon, khi đọc bài diễn văn chính tại một hội nghị về dân chủ trong thế giới Ả Rập được tổ chức ở Beirut, nói rằng các cuộc nổi dậy trong Mùa Xuân Ả Rập cho thấy người dân nay không còn chấp nhận chế độ độc tài.


“Ngay hôm nay, tôi một lần nữa nói với Tổng Thống Bashar Assad của Syria rằng: Hãy ngưng hành vi bạo động. Ngưng giết hại người dân của ông,” Tổng Thư Ký Ban cho hay.


Hàng ngàn người đã bị giết trong hành động đàn áp của chính phủ nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài từ 10 tháng nay của dân chúng Syria và đưa đến nguy cơ sẽ có cuộc nội chiến.


Syria hồi tháng qua đồng ý với một kế hoạch của Liên Ðoàn Ả Rập theo đó kêu gọi ngưng đàn áp, rút võ khí nặng như đại bác và chiến xa ra khỏi các thành phố, thả tù chính trị, và cho phép báo chí ngoại quốc cũng như các nhà bảo vệ nhân quyền vào quốc gia này. Khoảng 200 quan sát viên của Liên Ðoàn Ả Rập đã đến Syria để kiểm chứng xem chính quyền có tuân hành những gì hứa hẹn hay không.


Tuy nhiên sự hiện diện của họ không ngăn được bạo động đổ máu và chính phủ Mỹ cùng nhiều người thuộc phía đối lập ở Syria nói rằng việc giết hại dân chúng lại gia tăng. Liên Hiệp Quốc cho hay khoảng 400 người bị giết chỉ trong ba tuần lễ vừa qua, bên cạnh con số ước tính trước đó là hơn 5,000 người bị giết từ Tháng Ba năm 2011.


Các cơ quan truyền thông nhà nước Syria trong khi đó loan tin Tổng Thống Assad đã ký quyết định đại ân xá cho các “tội” đã gây ra trong thời gian nổi dậy và giới hữu trách nói rằng đang bắt đầu cho các cơ quan truyền thông nội địa cũng như ngoại quốc đến hành nghề. Hiện chưa rõ là có bao nhiêu tù nhân sẽ được thả. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT