Thursday, March 28, 2024

Trọng điểm tìm máy bay mất tích chuyển sang Ấn Độ Dương

 


KUALA LUMPUR, Malaysia (AP)Hôm Thứ Sáu, cuộc tìm kiếm cứu nạn quốc tế cho chiếc  Boeing 777-200 chuyến bay MH370 chuyển trọng tâm sang vùng Ấn Độ Dương do suy đoán máy bay có thể bay hàng giờ sau khi mất liên lạc.








Hai máy bay P-8 Poseidon thuộc phi đội tuần thám biển VP-16 của Hải Quân Hoa Kỳ đang lấy nhiên liệu tại căn cứ Atsugi ở Ayase gần Tokyo, Nhật Bản. (Hình: US NAVY/Gwtty Images)
Trong cuộc tìm kiếm kéo dài 7 ngày đã có nhiều thông tin tưởng chừng như có thể là đầu mối để đi tới, nhưng cuối cùng tất cả đều không đem lại một kết quả gì.

Quyết định tìm kiếm sang Ấn Độ Dương cũng chỉ căn cứ vào những thông tin thu thập được qua việc điều tra, không thể chắc chắn là chính xác, nhưng có thể đáng để thử nghiệm.

Một giới chức bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ yêu cầu không nêu danh tánh, cho biết qua cuộc điều tra người ta nhận thấy sau khi mất dấu nhận diện trên radar của đài kiểm soát không lưu, chiếc Boeing 777 vẫn  tự động gởi tín hiệu cho vệ tinh trong 4 giờ nữa, có nghĩa là dường như nó còn tiếp tục bay.

Khu vực tìm kiếm đầu tiên là vùng biển Tây-Nam Việt Nam, nhưng từ hôm Chủ Nhật, Malaysia đã cho tìm kiếm thêm ở vùng biển phía Tây bán đảo Mã Lai do nghi ngờ máy bay đã đổi hướng bay. Căn cứ vào thời gian từ 1.20 giờ khi máy bay mất dấu trên màn hình radar của các đài điều hành không lưu, cho tới 2.40 giờ khi không quân Malaysia còn nhận được máy bay trên màn hình radar sơ cấp quân sự, người ta dự đoán máy bay đã mất tích ở eo biển Malacca. Trong 5 ngày việc tìm kiếm ở đây cũng không đem đến kết quả gì giống như 6 ngày tìm kiếm ở Biển Đông.

Hôm Thứ Năm hải Quân Hoa Kỳ  đã điều phái khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS Kidd từ Biển Đông chuyển sang eo biển Malacca và có thể tìm kiếm xa hơn ngoài khơi Ấn Độ Dương. Đồng thời một máy bay tuần thám biển P-8 Poseidon có tầm hoạt động xa và trang bị tân tiến hơn, cũng sẽ thay thế cho P-3 Orion từ Thứ Bảy trong việc tìm kiếm.

Hải Quân Ấn Độ cho biết sẽ  tham gia và mở rộng khu vực tìm kiếm tới duyên hải Chennai, thủ phủ tiểu bang Tamil Nadu, bên kia vịnh Bengal, cách eo biển Malacca 1,000 dặm về phía Tây-Bắc. (HC)

MỚI CẬP NHẬT