Friday, April 19, 2024

Trùm Taliban ở Pakistan có thể đã tử trận

 


ISLAMABAD (AP) Ðiện đàm giữa các phiến quân Taliban bị tình báo Pakistan nghe được cho thấy lãnh tụ của tổ chức này có thể đã bị giết trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái do Mỹ thực hiện mới đây, theo giới tình báo Pakistan hôm Chủ Nhật. Tuy nhiên, một giới chức Taliban bác bỏ điều này.








Lãnh tụ Taliban ở Pakistan, Hakimullah Mehsud, trong tấm hình chụp năm 2009. Ðiện đàm bị tình báo Pakistan nghe được cho thấy dường như ông Mehsud đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ bằng máy bay không người lái. (Hình: AP Photo/Ishtiaq Mehsud)
Nguồn tin trên đưa ra trong khi có tình trạng bạo động giáo phái ở quốc gia này, với vụ nổ bom tại khu vực Ðông Pakistan làm 14 người chết trong buổi lễ của người thuộc giáo phái Shiite.


Nguồn tin trên cho hay trong khoảng gần một chục cuộc liên lạc qua máy truyền tin, giới hữu trách nghe thấy thành phần phiến quân hỏi nhau là có phải lãnh tụ họ, Hakimullah Mehsud đã chết hôm 12 tháng 1 trong vùng North Waziristan. Một số xác nhận là Mehsud đã chết, trong khi người khác chỉ trích là tại sao nêu vấn đề này trên máy truyền tin.


Phát ngôn viên của tổ chức Pakistan Taliban, Asimullah Mehsud, bác bỏ nguồn tin này và cho hay Hakimullah Mehsud không ở trong khu vực khi cuộc tấn công xảy ra.


Vào đầu năm 2010, cả giới chức Pakistan và Mỹ đều cho hay họ tin rằng một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã giết được Hakimullah Mehsud ở nơi dọc theo biên giới North và South Waziristan. Nhưng điều này bị chứng minh là sai khi có các video đưa ra cho thấy ông ta vẫn còn sống.


Trong khi đó, có vụ nổ xảy ra khi hàng trăm người thuộc giáo phái Shiite ở Pakistan tụ tập tại thị trấn Khanpur thuộc tỉnh Punjab để chuẩn bị cho cuộc diễn hành truyền thống, nhân lễ tưởng nhớ Imam Hussein, một nhân vật được sùng kính từ thời thế kỷ thứ bảy.


Các điều tra viên cảnh sát hôm Chủ Nhật cho biết họ còn đang xem xét hiện trường để thu thập chứng cớ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT