Friday, April 19, 2024

Trùm ma túy Mexico kinh doanh cả… quặng sắt


MEXICO CITY (AP)
Nhóm buôn lậu mang tên Knights Templar ở vùng miền Tây Mexico có lối kinh doanh đa dạng, đến nỗi việc buôn lậu ma túy chưa hẳn là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Theo ông Alfredo Castillo, đặc sứ đặc biệt của chính phủ Mexico, người được giao phó việc phục hồi luật pháp tại tiểu bang Michoacan, nơi từng bị nhóm Knights Templar kiểm soát suốt nhiều năm qua, rằng nhóm này xem việc khai thác lậu hầm mỏ, lấy gỗ và tống tiền là nguồn tạo ra tiền lớn nhất cho nhóm.



Khu vực quặng sắt gần Lazaro Cardenas, Mexico, đã bị chính phủ tịch thu. (Hình: AP Photo/Eduardo Castillo)

Ông Castillo nói: “Quặng sắt là nguồn thu lợi chính của họ.”

Trong khi từ lâu người ta vẫn tin rằng, các nhóm buôn lậu ở Mexico còn nhúng tay vào các hoạt động tội phạm khác như chuyển lậu người, cướp bóc hàng hóa. Nhưng đây là sự công nhận chính thức đầu tiên của chính phủ, rằng một tổ chức tội phạm quan trọng có hoạt động ra khỏi phạm vi ma túy.

Tổ chức Knights Templar và tiền thân của họ là La Familia, khởi đầu với việc sản xuất và vận chuyển methamphetamine.

Ông Antonio Mazzitelli, đại diện vùng Mexico và Trung Mỹ cho Văn Phòng Ma Túy và Tội Ác Liên Hiệp Quốc, nhận định: “Ðây là một tổ chức tội ác có hoạt động giống hệt như mafia. Cả Knights Templar, La Familia, và các nhóm buôn lậu nhỏ hơn đều phát triển rập theo mô thức mới này.”

Theo chính quyền Mexico, có ít nhất 12 nhóm buôn lậu chính nhưng ngoài ra còn có thêm một số không rõ bao nhiêu các nhóm tách ra nhỏ hơn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT