Friday, March 29, 2024

Trung Quốc: 41 người chết vì ong vò vẽ tấn công

BẮC KINH (AP) – Số người chết trong các cuộc tấn công hiếm thấy của ong vò vẽ tại Trung Quốc đã lên đến 41, theo giới chức địa phương hôm Thứ Tư.


Chính quyền tỉnh Shaanxi cho hay các cuộc tấn công nay đã lan từ thành phố Ankang, nơi 19 người chết, theo bản tin của Tân Hoa Xã, nhưng cũng lan sang hai thành phố lân cận khiến thêm 22 người thiệt mạng.







Một tổ ong vò vẽ. (Hình: GDVN)


Ngoài ra, còn có hơn 1,600 người bị thương, với 37 người trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, theo giới chức chính quyền tỉnh.


Giới hữu trách cho hay đã thành lập một toán chuyên gia y tế để điều trị những người bị ong chích và huấn luyện thêm nhiều người khác để đối phó với tình trạng ong tấn công ở nhiều nơi.


Một giới chức thành phố Ankang cũng cho Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hay rằng lính cứu hỏa cũng đang tháo gỡ các tổ ong này.


Chính quyền tỉnh Shaanxi nói rằng ong vò vẽ hung dữ hơn vào mùa giao phối và thiên di vào Tháng Chín và Tháng Mười. Giới chức địa phương cho hay thời tiết khô ráo và nóng hơn mọi năm cũng khiến xảy ra nhiều cuộc tấn công dữ dội của ong vò vẽ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT