Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc, Nga kêu gọi Bắc Hàn không phóng hỏa tiễn

MOSCOW/BẮC KINH (Reuters) Nga và Trung Quốc hôm Thứ Hai kêu gọi Bắc Hàn không tiến hành dự tính phóng hỏa tiễn lần thứ nhì trong năm 2012. Moscow nói rằng điều này sẽ vi phạm các giới hạn do Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra trước đây.








Một tên lửa Unha-3 được canh gác cẩn thận tại căn cứ Tangachai-ri, Bắc Hàn. Hiện Nga và Trung Quốc cũng kêu gọi nước này hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo. (Hình: Pedro Ugarte/Getty Images)


Cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn hôm Thứ Bảy loan báo quyết định phóng một vệ tinh nữa và cũng thông báo với các quốc gia láng giềng là sẽ theo cùng đường bay của lần phóng thất bại hồi Tháng Tư.


“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Bắc Hàn hãy xét lại quyết định phóng hỏa tiễn,” theo Bộ Ngoại Giao Nga cho hay trong thông cáo gửi tới báo chí.


Cũng giống như lần trước, chính phủ Nga nói rằng Bắc Hàn đã được cảnh cáo là không được coi thường một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An theo đó “nói rõ việc cấm phóng hỏa tiễn dùng kỹ thuật đạn đạo”.


Trung Quốc thì không chỉ trích Bình Nhưỡng một cách rõ ràng, nhưng kêu gọi “mọi phía” đừng có hành động gì khiến “vấn đề trở nên trầm trọng hơn”.


Tại Washington, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Victoria Nuland, hôm Chủ Nhật lên án dự tính phóng hỏa tiễn và coi đây là hành động đe dọa cho vùng Á Châu-Thái Bình Dương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT