Friday, April 19, 2024

Trung Quốc báo động đỏ 10 thành phố ô nhiễm không khí

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) Hơn 100 triệu dân Trung Quốc được khuyên nên ở trong nhà sau khi ít nhất 10 thành phố ban lệnh báo động đỏ do ô nhiễm khói mù, theo tin của AFP.










Du khách mang khẩu trang chống ô nhiễm trên Quảng Trường Thiên An Môn. (Hình: Getty Images/Kevin Frayer)


Ô nhiễm bao phủ một vùng rộng lớn từ miền Trung sang miền Đông Trung Quốc khiến lệnh báo động được đưa ra lần thứ tư chỉ trong một tháng.


Sơn Đông nơi tập trung 10 thành phố lớn, gồm khu kỹ nghệ Thiên Tân, lần đầu tiên báo động ở cấp cao nhất cho toàn tỉnh hôm Thứ Tư.


Thành phố Tân Hương ở trung bộ tỉnh Hồ Nam nơi độ ô nhiễm PM2.5 đo được 727 microgram trong mỗi mét khối không khí.


PM2.5 là những phân tử độc hại nhỏ li ti xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp.


Sự đo lường này cao gần gấp 30 lần mức tối đa do Tổ Chức Y Tế Thế Giới đề nghị, vốn là 25 trong thời kỳ 24 giờ.


Lệnh báo động ở Thủ Đô Bắc Kinh vừa được hủy bỏ lúc nửa đêm hôm Thứ Ba.


Trong thời gian báo động này, mọi nhà máy phải đóng cửa, phân nửa tổng số xe cộ không được ra đường, kể cả một số lệnh cấm khác cũng được áp dụng.


Nhật báo Legal Daily loan tin Cơ Quan Môi Trường Quốc Gia Trung Quốc ra lệnh cho sáu thành phố lớn, gồm Bắc Kinh và Thiên Tân, phải lượng định lại hệ thống phòng báo của mỗi địa phương. (TP)

MỚI CẬP NHẬT