Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc bắt người tại Tân Cương ‘cổ võ thánh chiến’

BẮC KINH (AFP) – Trung Quốc đã bắt giữ 139 người tại Tân Cương về tội “cổ võ thánh chiến”, theo tin từ giới truyền thông nhà nước hôm Thứ Tư, trong khi loan tin về mối đe dọa của người Hồi Giáo Uighur.







Người Hồi Giáo Uighur. (Hình: Getty Images)

Công an tại Tân Cương đã “đối phó với một số vụ trong đó các cá nhân tìm kiếm tài liệu hay loan tải tin tức có nội dung liên quan đến thành phần tôn giáo quá khích trên mạng internet,” theo tờ China Daily.

Trong hai tháng tính đến cuối Tháng Tám, có 138 người bị bắt vì loan truyền các tài liệu tôn giáo quá khích, kể cả kêu gọi thánh chiến,” tờ báo cho hay.

Trong khi đó, trích thuật bản tin của tờ Tân Cương Nhật Báo, tờ Global Times nói rằng một nông dân ở Hotan bị bắt sau khi đưa lên mạng các tài liệu cổ võ ly khai và được đọc khoảng 30,000 lần.

Dilshat Rexit, một phát ngôn viên cho Nghị Hội Uyghur Thế Giới, vốn bị Bắc Kinh coi là một tổ chức cổ võ ly khai khỏi Trung Quốc, nói rằng đây là những “cáo buộc sai trái” nhằm ngăn cản không cho người Uighur vào mạng internet. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT