Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc di tản 417,000 người trước khi bão tới

 

BẮC KINH (AP) – Hàng trăm ngàn người dân ở vùng Ðông Nam Trung Quốc đã được di tản và các tàu đánh cá được lệnh trở vào bến hôm Chủ Nhật vì bão lớn đang kéo tới, theo giới hữu trách.

Bão Fitow ập vào một khu nhà ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Bão Fitow dự trù sẽ kéo vào đất liền vào sáng sớm ngày Thứ Hai, giữa hai tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) và Phúc Kiến (Fujian), theo cơ quan khí tượng Trung Quốc.

Giới hữu trách tỉnh nói rằng đến trưa Chủ Nhật có hơn 65,000 tàu thuyền đã trở vào bến hay di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền tỉnh Chiết Giang nói rằng có 128,000 người dân sống ở khu vực sát bờ biển đã được di tản, kể cả 7,000 người già và trẻ em sống trên thuyền.

Trận bão Fitow sẽ mang theo các trận mưa tầm tã đến năm tỉnh, cùng thành phố Thượng Hải và đảo Ðài Loan trong ba ngày tới. Giới chức khí tượng cho hay một số nơi sẽ có lượng nước mưa lên tới 250 mm (khoảng 9.84 inch).

Một trận bão khác, mang tên Danas, đang thổi về hướng Ðông của tỉnh Batanes nằm về phía cực Bắc của Philippines hôm Chủ Nhật, với sức gió lên tới 130 km/giờ, với gió giật tới 160 km/giờ.

Tuy nhiên, trận bão này hiện vẫn còn rất xa bờ nên chưa ảnh hưởng đến quốc gia này. Bão Danas cũng có thể sẽ tiến về phía Nam của Nhật vào cuối tuần này nếu không đổi hướng, theo cơ quan khí tượng Philippines. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT