Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc đổi ý, ủng hộ Liên Ðoàn Ả Rập về Syria

 


BEIJING (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Bảy cho hay họ ủng hộ một giải pháp do Liên Ðoàn Ả Rập đưa ra để giải quyết tình trạng bạo động hiện nay ở Syria. Ðây là một thay đổi lập trường bất ngờ chỉ hai tuần sau khi Bắc Kinh phủ quyết một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An nhằm bày tỏ hậu thuẫn giải pháp của Liên Ðoàn Ả Rập.



Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Zhai Jun gặp báo chí tại Damascus, Syria hôm Thứ Bảy. Ngay sau cuộc họp báo này, trang mạng Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố ủng hộ đề nghị của Liên Ðoàn Ả Rập về vấn đề Syria. (Hình: AP Photo/Muzaffar Salman)


Hành động có vẻ mâu thuẫn này của Trung Quốc về đề nghị của Liên Ðoàn Ả Rập cho thấy Bắc Kinh muốn có vai trò trung gian thương thuyết nhưng không muốn thấy sự can dự của Liên Hiệp Quốc đưa đến các biện pháp như từng xảy ra ở Libya.


Loan báo được đưa ra vào chiều tối ngày Thứ Bảy trên trang web của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tiếp theo cuộc họp trước đó trong ngày ở Damascus giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Zhai Jun và Tổng Thống Syria Bashar Assad.


Loan báo này trích thuật lời phát biểu của ông Zhai với ông Assad là Trung Quốc mong muốn hợp tác với chính phủ Syria cũng như phía đối lập, cùng Liên Ðoàn Ả Rập và các quốc gia Ả Rập khác để tìm giải pháp cho tình hình hiện nay.


Cũng trong ngày Thứ Bảy, tờ Global Times, một tờ báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho hay trong bài bình luận là chính quyền Trung Quốc đã can đảm trong việc đối đầu với Tây phương khi chống lại một nghị quyết của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc lên án vi phạm nhân quyền ở Syria. Vì đây là nghị quyết của Ðại Hội Ðồng nên Trung Quốc không có quyền phủ quyết, tuy nhiên nghị quyết này cũng không có tính cách ràng buộc pháp lý. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT