Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc không còn là nơi tiêu thụ rác toàn cầu

BẮC KINH (AP)Từ nhiều năm qua, Trung Quốc là thị trường khổng lồ tiêu thụ rác toàn cầu. Nhưng ngành công nghiệp tái chế này hiện nay đang bị hạn chế  vì gây nhiều tác hại đến môi trường.










Bới đống rác tìm những thứ có thể bán làm nguyên liệu tái sinh là một “nghề” của dân nghèo ở tất cả các nước trên thế giới. (Hình: Trailsrule.com)


Nhà cầm quyền Trung Quốc đề ra chiến dịch “Hàng Rào Xanh”, quy định những tiêu chuẩn chặt chẽ về rác nhập cảng, sau khi nhận thấy quá nhiều vật liệu phế thải này không sử dụng làm gì được và còn là nguy hiểm cho những khu vực đổ rác.

Hậu quả của chiến dịch Green Fence là làm cho hàng triệu dân Trung Quốc mất công việc làm và nhiều công ty lớn trên thế giới không còn có nơi tiêu thụ những đồ phế thải của họ.

Brian Conners, nhân viên một xí nghiệp ở Philadelphia làm công việc tái sinh những máy điều hòa không khí phế bỏ, nói rằng trước kia mỗi tuần đều có người đến tìm mua những bộ phận bằng chất plastic để gởi về Trung Quốc tái sinh, bây giờ không còn nữa.

Tại Trung Quốc hàng trăm containers rác bị từ chối nhập khẩu và những định chuẩn mới khiến cho phí tổn gia tăng.

Trung Quốc,  trước đây vẫn là trung tâm tái chế hóa toàn cầu và tiêu thụ tất cả rác của mọi quốc gia, bây giờ  ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ dollars này đang suy giảm và ảnh hưởng chung đến toàn thể thế giới.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT