Tuesday, April 23, 2024

Trung Quốc phủ nhận việc Bắc Hàn vi phạm nhân quyền


GENEVA, Thụy Sĩ (Reuters)
Trung Quốc hôm Thứ Hai lên tiếng bác bỏ một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về các hành vi coi là tội ác chống lại con người và tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn, xác nhận sự lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ che chở cho đồng minh thân cận của mình.









LHQ nói giới lãnh đạo Bắc Hàn, kể cả Kim Jong-un, cũng có thể bị đưa ra trước Tòa Án Quốc Tế. (Hình: Getty Images)


Bản báo cáo, đưa ra hồi Tháng Hai, cáo buộc chế độ Bắc Hàn đã giết và tra tấn tập thể nhiều người dân, không khác gì thời Ðức Quốc Xã trước đây, cũng cho rằng thành phần lãnh đạo, kể cả chủ tịch Kim Jong-un, cũng có thể bị đưa ra trước Tòa Án Quốc Tế (ICC).


Chen Chuandong, một viên chức tại phái bộ Trung Quốc ở Geneva, nói với Ủy Ban Nhân Quyền LHQ hôm Thứ Hai rằng ủy ban điều tra đã có những lời cáo buộc không bằng cứ và đưa ra những đề nghị “xa rời thực tế.”


Trung Quốc, một thành viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết bất cứ hành động nào nhằm đưa Bắc Hàn ra tòa ICC. Các nhà ngoại giao trước đây từng cảnh cáo là Bắc Kinh sẽ có hành động này, và cũng chỉ trích Trung Quốc về việc giải giao những người đào tị Bắc Hàn cho chế độ Bình Nhưỡng.


Người đứng đầu ủy ban soạn thảo bản báo cáo, cựu Thẩm Phán Úc Michael Kirby, đã khai mào cuộc tranh luận yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải có hành động.


“Ðây là điều đòi hỏi sự can đảm của các quốc gia cũng như của những thường dân trên khắp thế giới,” ông Kirby nói.


“Ðây là trách nhiệm thiêng liêng của mọi người để phải giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và tội ác chống lại con người tại Bắc Hàn.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT