Tuesday, April 23, 2024

Trung Quốc tạo ra tình trạng phá rừng khắp thế giới


LONDON (AFP) –
Việc bảo tồn các cánh rừng trên khắp thế giới nay tùy thuộc vào cách hành xử của Trung Quốc, quốc gia nhập cảng và tiêu thụ gỗ lớn nhất thế giới, theo một tổ chức vận động bảo vệ môi sinh cho hay hôm Thứ Năm.









Xe tải chở gỗ từ tỉnh Kachin, Miến Ðiện, chở qua cửa khẩu biên giới để vào Trung Quốc hồi năm 2006. (Hình: China Photos/Getty Images)


“Vai trò của Trung Quốc là quốc gia mua gỗ lớn nhất thế giới có nghĩa là các tiến triển trong nỗ lực bài trừ việc phá rừng bất hợp pháp tùy thuộc vào các biện pháp họ đưa ra,” theo tổ chức Enviromental Investigation Agency (EIA), có trụ sở đặt tại London, cho hay trong bản báo cáo công bố ở Bắc Kinh.


“Tuy vậy, trong lúc các quốc gia tiêu thụ gỗ lớn khác của thế giới đã có hành động thì Trung Quốc vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc.”


Nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với gỗ nhập cảng đã tăng gấp ba kể từ năm 2000 đến nay, lên tới 180 triệu thước khối hồi năm ngoái. EIA cho hay có ít nhất 10% số lượng gỗ nhập cảng này xuất phát từ các nguồn bất hợp pháp.


Cũng theo EIA, Thái Lan đã chặn bắt được 3,000 vụ xuất cảng bất hợp pháp gỗ quý trị giá $3 tỉ, và cho hay các nhà buôn gỗ Trung Quốc đã hợp tác với các băng đảng Việt Nam để chuyển gỗ sang Trung Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT