Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc tìm cách xâm nhập NASA


WASHINGTON (AP) –
Ông Paul K. Martin, tổng thanh tra NASA, trong buổi điều trần trước Ủy Ban Khoa Học, Không Gian và Kỹ Thuật Hạ Viện hôm Thứ Tư nói rằng Trung Quốc tìm cách do thám và dùng tin tặc (hacker) xâm nhập hệ thống điện toán của NASA.










Các chuyên viên và khoa học gia làm việc trong phòng điều khiển của JPL ở Pasadena, California, theo dõi phi thuyền thám sát Mars Reconnaissance Orbiter đi vào quỹ đạo Hỏa Tinh ngày 10 Tháng Ba, 2006. (Hình: Phil McCarten-pool/Getty Images)


Ông nhìn nhận là hệ thống kiểm soát an ninh của NASA có nhiều sơ sót, và chỉ đưa ra một số ít chi tiết vì cuộc điều tra còn đang tiến hành. Hồi Tháng Mười Một, 2011, tin tặc, qua một đường cung cấp dịch vụ Internet (Internet Provider) ở Trung Quốc, xâm nhập hệ thống điện toán của JPL, một trung tâm thuộc NASA ở Pasadena, California, chuyên trách điều khiển phi thuyền thám sát không gian.


Trong hai năm 2010 và 2011, có tới 5,400 trường hợp hệ thống an ninh điện toán của NASA bị vượt qua, đưa tới việc xâm nhập trái phép hay cài đặt những chương trình do thám. Hồi Tháng Ba, 2011, kẻ gian lấy trộm một máy vi tính xách tay (laptop) và biết được những dữ kiện về điều khiển Trạm Không Gian Quốc Tế cùng các dự án thám hiểm liên hành tinh tương lai.


Tin tặc dùng trương mục của nhân viên có thẩm quyền chuyên môn để có thể đi vào kiểm soát toàn thể hệ thống JPL và sửa đổi, xóa bỏ hay đánh cắp hồ sơ. Ông tổng thanh tra nói rằng những hành động ấy có thể là nhiều nguồn gốc, từ các cá nhân muốn thử khả năng điện toán của mình cho đến những tổ chức bất hợp pháp tìm cách kiếm lợi hay được bảo trợ bởi các cơ quan tình báo nước ngoài với mục đích riêng của họ.


Ông xác định là những sự kiện này không phương hại đến an toàn của Trạm Không Gian Quốc Tế, tuy nhiên, ông không nói có phải là sự đe dọa đối với JPL hay không. (HC)

MỚI CẬP NHẬT