Friday, March 29, 2024

Trung Tá Nga bị tội làm gián điệp CIA


MOSCOW (AP) –
Một tòa án quân sự Nga hôm Thứ Sáu kết án 13 năm tù một sĩ quan quân đội Nga là đã chuyển các bí mật liên quan đến hỏa tiễn cho cơ quan tình báo CIA của Mỹ, theo giới hữu trách.

Trung Tá Vladimir Nesterets cũng bị tước bỏ quân hàm sau khi nhận tội chuyển tài liệu về các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn cho cơ quan CIA và được trả tiền, theo tin từ Sở An Ninh Liên Bang (FSS), hậu thân của cơ quan tình báo KGB.

FSS nói rằng Trung Tá Nesterets can tội phản quốc khi làm việc tại trung tâm phóng hỏa tiễn Plesetsk ở vùng Tây Bắc Nga. Nguồn tin trên không cho biết ông Nesterets bị bắt khi nào hay các chi tiết khác.

Hồi đầu tuần này, Tổng Thống Dmitry Medvedev đã ca ngợi cơ quan FSS vì khám phá ra 41 nhân viên tình báo ngoại quốc cùng 158 người Nga cộng tác với họ hồi năm qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT