Thursday, March 28, 2024

Tư lệnh NATO: Nga có thể tiếp tục hành động xâm lấn

BELBEK, Crimea (NV) – Tướng chỉ huy cao cấp nhất của NATO hôm Chủ Nhật lên tiếng cảnh báo rằng Nga có thể tìm cách mở rộng nỗ lực mở rộng lãnh thổ sang các khu vực khác, chỉ một ngày sau khi quân Nga chiếm một số căn cứ quân sự sau cùng của Ukraine tại Bán Ðảo Crimea, theo một bản tin của nhật báo The Washington Post.

Tướng Philip M. Breedlove của Không Quân Mỹ, hiện là tư lệnh quân đội Mỹ và NATO tại Âu Châu, cho hay Nga đang tập trung một lực lượng lớn ở biên giới phía Ðông của Ukraine, có thể đe dọa vùng Transdniestria của Moldova.

“Lực lượng Nga đang ở biên giới phía Ðông của Ukraine rất lớn và rất sẵn sàng,” theo lời Tướng Breedlove trong cuộc hội thảo do tổ chức German Marshall Fund tổ chức.

Khu vực Ðông của Ukraine cũng được coi là đang bị đe dọa; các giới chức Ukraine từ mấy tuần nay đã liên tiếp cảnh báo rằng Nga đang tìm cách khiêu khích để tạo ra xung đột nơi đây, một điều phía Nga bác bỏ.

Nhóm dân quân thân Nga bao vây căn cứ Belbek, Crimea, sau khi quân đội Nga chiếm căn cứ này của Ukraine. (Hình: AP Photo/Andrew Lubimov)

Tuy nhiên, Tướng Breedlove nói rằng tham vọng của Nga vượt qua khỏi cả Ukraine.

“Hiện Nga đang có đầy đủ lực lượng quân sự dàn ra ở biên giới phía Ðông của Ukraine để tiến đánh Transdniestria nếu họ quyết định như vậy, đây là một điều rất đáng lo ngại,” Tướng Breedlove cho hay.

Thứ Trưởng Quốc Phòng Nga, ông Anatoly Antonov, cho hay Nga đang thảo luận tình hình ở Ukraine với các quốc gia khác, kể cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel.

Lời phát biểu của Tướng Breedlove được đưa ra chỉ một ngày sau khi thiết vận xa Nga ủi sập cổng vào một căn cứ không quân gần Belbek, một trong những căn cứ sau cùng của Ukraine tại Crimea, nhanh chóng đè bẹp sức kháng cự của quân Ukraine, chỉ võ trang bằng gậy gộc.

Trong khi đó, phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của đài truyền hình NBC trong lúc đang ở thủ đô Tblisi của Georgia, một nước cộng hòa từng nằm trong Liên Xô cũ, Dân Biểu Mike Rogers, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ nên cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự bảo vệ đất nước tránh bị Nga xâm lăng.

“Có một số chuyện chúng ta có thể làm, nhưng tôi nghĩ chúng ta lại không làm. Tôi không nghĩ lời nói suông (của chính quyền Obama) phù hợp với tình hình thực tại,” ông Rogers nói.

Trong khi bác bỏ chuyện Hoa Kỳ đưa quân vào Ukraine, ông Rogers cho rằng Mỹ có thể gởi một ít vũ khí và hệ thống thông tin cho quân đội Ukraine để họ tự bảo vệ, và việc làm này sẽ gởi ra một thông điệp rõ ràng.

Ông Rogers đang ở Georgia, một nước từng bị Nga xâm lăng và lấy mất đất năm 2008, nói rằng người dân Ukraine “tin chắc” rằng Tổng Thống Vladimir Putin của Nga sẽ “tiếp tục di chuyển ở Ukraine, đặc biệt là phía Ðông” quốc gia này.

Theo hãng thông tấn AP, một chỉ huy Không Quân Ukraine đang bị giam giữ sau khi căn cứ của ông ở Crimea bị các lực lượng thân Nga tràn vào, và tổng thống lâm thời của Ukraine hôm Chủ Nhật kêu gọi thả người này ra.

Không rõ các lực lượng bắt giữ Ðại Tá Yuliy Mamchur thuộc quân đội Nga hay lực lượng dân quân thân Nga ở Crimea, vì những người lính này không mang phù hiệu gì cả.

Trong một thông cáo báo chí, Tổng Thống Oleksandr Turchynov nói Ðại Tá Mamchur bị “cưỡng bức.” Ông không cho biết hiện vị chỉ huy này đang bị giam giữ ở đâu.

Tuy nhiên, ông Vitali Klitschko, một chính trị gia Ukraine đang lên, nói hôm Chủ Nhật là ông Mamchur đang bị quân đội Nga giam giữ tại một nhà tù ở Sevastopol của Crimea, nơi có tổng hành dinh của Hạm Ðội Hắc Hải của Nga. (V.Giang, Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT