Thursday, March 28, 2024

Tướng Ấn Ðộ kiện chính phủ viết sai ngày sinh

 


NEW DELHI (AFP)Tham mưu trưởng Lục Quân Ấn đã kiện chính phủ trước Tối Cao Pháp Viện để đòi sửa lại ngày sinh trong hồ sơ nhằm hoãn lại ngày phải về hưu thêm một năm nữa.










Tướng Vijay Kumar Singh, tham mưu trưởng Lục Quân Ấn Ðộ, vừa đâm đơn kiện,
yêu cầu chính phủ phải sửa lại ngày sinh của ông cho đúng.
(Hình: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images)


Ðơn kiện của vị tướng từng lập nhiều chiến công trong cuộc chiến 1971 giữa Ấn Ðộ và Pakistan là trường hợp đầu tiên ở Ấn Ðộ khi một tham mưu trưởng đang tại chức đưa chính phủ ra tòa.


Tướng Vijay Kumar Singh yêu cầu Tối Cao Pháp Viện xác nhận ngày sinh đúng của ông là ngày 10 Tháng Năm, 1951, nghĩa là trẻ hơn một tuổi so với hồ sơ của chính phủ theo đó ngày sinh của ông là ngày 10 Tháng Năm, 1950.


Cho hay phải có hành động này vì là “vấn đề danh dự chứ không phải chức vụ,” Tướng Singh yêu cầu Tối Cao Pháp Viện coi ngày sinh ghi trên học bạ là ngày đúng.


Các nhân viên chính phủ Ấn Ðộ phải nghỉ hưu khi được 62 tuổi, có nghĩa là tướng Singh phải rời khỏi chức vụ vào Tháng Năm năm nay, trừ khi Tối Cao Pháp Viện cho ông dời sang năm tới.


Bộ Quốc Phòng Ấn Ðộ đã hai lần bác đơn yêu cầu tái xét của Tướng Singh, cho rằng ngày ghi trong hồ sơ nhập ngũ là đúng.


Bộ Trưởng Quốc Phòng A.K. Antony đã gặp Thủ Tướng Manmohan Singh hôm Thứ Ba để thảo luận vấn đề này, nhưng không thông báo kết quả.


Cuộc tranh chấp hiện nay khiến cho việc chuyển tiếp chỉ huy Lục Quân với 1.13 triệu binh sĩ của Ấn Ðộ gặp trở ngại.


Nguồn tin thân cận với Tướng Singh, người giữ chức Tham Mưu Trưởng Lục Quân từ Tháng Ba, 2010 đến nay, nói rằng cuộc tranh cãi này đã làm xấu đi hình ảnh của ông trước công chúng và khiến ông không có giải pháp nào khác hơn là đi kiện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT