Tuesday, April 16, 2024

Tuyết phủ khắp Âu Châu, nhiều chục ngàn người bị cô lập


BUCHAREST (AFP) –
Tuyết phủ khắp Âu Châu hôm Thứ Bảy, cao lên tới tận mái nhà, cô lập hàng chục ngàn người dân ở các làng mạc xa xôi với số người thiệt mạng vì thời tiết giá lạnh đã vượt quá con số 550.

Cụ bà Elisabeta Dumitrache, 77 tuổi, trả lời phỏng vấn của một phóng viên truyền hình, trong lúc lính cứu hỏa xúc bớt tuyết bao trùm toàn bộ căn nhà của bà, ở xã Carligul Mic, Romania, hôm Thứ Bảy. Tuyết phủ khắp Âu Châu cô lập hàng chục ngàn người dân ở các làng mạc xa xôi với số người thiệt mạng vì thời tiết giá lạnh đã vượt quá con số 550. (Hình: AP Photo/Vadim Ghirda)

Tuyết rơi nhiều nhất ở khu vực Balkan và Ý, trong khi sông Danube, hiện không lưu thông được cả hàng trăm cây số vì nước đóng băng, đã đông cứng tại Bulgaria lần đầu tiên từ 27 năm qua.

Thủ đô Podgorica của Montenegro ngưng hoạt động vì tuyết hiện lên cao tới 50 cm, kỷ lục có từ 50 năm nay, khiến phi trường phải đóng cửa và ngưng giao thông đường hỏa xa tới Serbia vì tuyết lở.

Có thêm tám người thiệt mạng tại Romania, nâng tổng số người chết vì thời tiết lên tới 65, ngoài ra còn có thêm ba người ở Serbia, một tại Cộng Hòa Tiệp và một tại Áo.

Phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Ba Lan, Pawel Fratcak, hôm Thứ Bảy cho hay các máy sưởi bị trục trặc đã gây ra hàng loạt các vụ cháy nhà, với tám người chết tối Thứ Sáu và ba người đêm trước đó.

Tân thủ tướng Romania, ông Mihai Razvan Ungureanu cùng hai bộ trưởng Quốc Phòng và Nội Vụ, chỉ mới tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Năm, đã dùng trực thăng bay đến vùng Buzau ở phía Ðông, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hôm Thứ Bảy.

Ông kêu gọi giới hữu trách hãy cố gắng đối phó với tình thế hiện nay, trong khi thực phẩm đang cạn dần dù chính phủ đã dùng phi cơ thả xuống một số làng bị cô lập.

Giới hữu trách nói rằng hiện có khoảng 30,000 người bị cô lập ở Romania, và hơn 110,000 người khác ở các quốc gia vùng Balkan, kể cả 60,000 người ở Montenegro, khoảng 10% dân số quốc gia này.

Các chuyên gia khí tượng tiên đoán cơn lạnh, vốn khởi sự hai tuần trước đây, sẽ còn tiếp tục cho đến giữa Tháng Hai.

Tại Ý, tuyết phủ đầy thành phố Rome lần thứ nhì trong tuần nhưng giới hữu trách sau khi học bài học lần trước, đã sẵn sàng đối phó với hơn 700 xe xúc tuyết. Tuy nhiên các khu vực khác ở quốc gia này, nhất là ở phía Nam nơi ít khi có tuyết, đang gặp phải nhiều khó khăn.

Tại đảo Corsica trong vùng Ðịa Trung Hải, tuyết nay cao tới một mét ở các ngôi làng ở độ cao và các chuyến bay đến phi trường Bastia đều bị hủy bỏ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT