Friday, April 19, 2024

Úc kiểm tra những vật thể nghi của MH370

CANBERRA, Australia (AP) Các chuyên viên của bộ Quốc Phòng Austrlia hôm Thứ Năm đang nghiên cứu hình ảnh những vật thể  do một vệ tinh thương mại chụp được trong đó có hai mảnh chính,  dài 24 mét và 5 mét.










Phi hành đoàn máy bay Ap-3C Orion của Australia trong phi vụ tìm kiếm máy bay mất tích (Hình: AP /Australia Defence Department, Hamish Paterson)


Những vật thể này được nhận thấy trên Ấn Độ Dương cách Perth, Tây Australia, 2,500 km về hướng Tây Nam nghĩa là rất xa về phía Nam so với khu vực  được chú trọng tìm kiếm trong mấy ngày vừa qua. Đây là một vùng biển hoang vắng, thường có nhiều sóng gió, mưa và mây mù, tầm nhìn rất ngắn,  nên việc tìm vớt trực tiếp sẽ rất khó khăn.


Một máy bay vận tải C-130 của Australia đã thả xuống những phao để đánh dấu tọa độ. Hai máy bay tuần thám hải quân P-3 Orion của Australia và New Zealand cũng đã đến nơi . Nhưng với nhiên liệu chỉ đủ cho một phi vụ 8 giờ, các máy bay chỉ có thể bay tìm kiếm và chụp hình 2 giờ.


Một máy bay tuần thám biển loại mới của Hải Quân Hoa Kỳ, P-8i Poseidon với tầm bay xa, trang bị nhiều phương tiện điện tử , được điều phái tới khu vực này. Một phóng viên đi theo trên chiếc P-8i nói rằng máy bay khám phá thấy một vật lớn dưới mặt nước nhưng chưa thể xác định.


Tàu Hải Quân Hoàng Gia Australia có thể trục vớt những vật đáng nghi ngờ, nhưng phải từ 2 đến 3 ngày mới tới nơi.


Những phát hiện  mới được xem là rất đáng chú ý, tuy nhiên cũng như tất cả những gì đã tìm thấy cho đến nay, cuối cùng có thể không liên quan với chiếc Boeing 777 chuyến bay MH370.


Chiều tối Thứ Năm các máy bay đã trở về và sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong ngày Thứ Sáu. Giờ tại khu vực tìm kiếm sớm hơn California 15 giờ – như vậy sáng Thứ Sáu ở Australia là chiều Thứ Năm ở California. (HC)

MỚI CẬP NHẬT