Thursday, March 28, 2024

Úc muốn mua phi cơ không người lái của Mỹ


CANNBERA, Úc (Stars & Stripes)
Úc vừa loan báo kế hoạch mua phi cơ không người lái MQ-4C Triton, loại lớn nhất thế giới, biến thể của chiếc Global Hawk, để dùng tuần tiễu trên biển.









Một chiếc MQ-4C Triton của Không Quân Mỹ. (Hình: US Navy)


Theo Thủ Tướng Tony Abbott và Bộ Trưởng Quốc Phòng David Johnston: “Các phi cơ này sẽ tuần tiễu hải phận rộng lớn của Úc và hoạt động chặt chẽ với các phương tiện khác quân đội Úc đang có hiện nay cũng như tương lai để bảo vệ tài nguyên của chúng ta ở biển, kể cả khu vực ngoài khơi Bắc Úc, và bảo vệ biên giới.”


Úc là một trong những quốc gia có hải phận kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm các vùng biển ở Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương.


Vì ở gần các quốc gia Hồi Giao đang phát triển ở Ðông Nam Á nên Úc cũng phải chú ý tới vấn đề khủng bố và thuyền nhân di cư bất hợp pháp.


Northrop Grumman, công ty chế tạo loại phi cơ này, cho hay chiếc Triton có khả năng cung cấp dữ kiện ngay khi đang xảy ra, thám sát trên một vùng biển rộng lớn với đường kính hơn 2,000 hải lý, liên tục trong 24 giờ đồng hồ và ở độ cao.


Hải Quân Mỹ cũng sử dụng loại phi cơ không người lái này nhưng được cải biến với cánh phi cơ chắc chắn hơn, để có thể xuống thấp tới 10,000 feet nhằm xác định mục tiêu rõ ràng hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT