Friday, April 19, 2024

Ukraine bắt giữ nhóm âm mưu đảo chính miền Ðông

KIEV, Ukraine (AP) – Cơ quan an ninh Ukraine cho hay vừa bắt một nhóm võ trang gồm 15 người, có âm mưu chiếm quyền kiểm soát một tỉnh ở phía Ðông, nằm sát với biên giới Nga.

Cơ quan an ninh Ukraine hôm Thứ Bảy cho hay tịch thu được 300 khẩu tiểu liên, một súng phóng lựu, nhiều trái lựu đạn, năm súng lục và bom xăng.

Người ủng hộ Nga biểu tình với biểu ngữ “EU – No!” và “The Customs Union – Yes!” tại Luhansk, Ukraine, Thứ Bảy, 5 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Igor Golovniov)

Nguồn tin này nói rằng nhóm người nói trên dự định chiếm quyền kiểm soát tỉnh Luhansk vào ngày 10 Tháng Tư bằng cách gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.

Giới hữu trách không cho biết tên tuổi những người bị bắt hay các chi tiết nào khác.

Luhansk và các tỉnh ở khu phía Ðông là nơi có đa số dân nói tiếng Nga, vốn trong thời gian qua đã đòi ly khai tiếp theo việc Tổng Thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Chính quyền lâm thời ở Ukraine cáo buộc là Nga khuyến khích xúi giục các phong trào đòi ly khai ở quốc gia này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT