Friday, March 29, 2024

Ukraine đồng ý tập trận chung với NATO


KIEV, Ukraine (AFP)
Quốc Hội Ukraine hôm Thứ Ba chấp thuận một loạt các cuộc tập trận chung với các quốc gia NATO, theo đó sẽ đưa lính Mỹ đối diện gần hơn với lính Nga ở vùng Crimea vừa bị Nga chiếm đóng.


“Ðây là cơ hội tốt để phát triển quân đội chúng ta,” theo lời quyền bộ trưởng Quốc Phòng Ukraine, Mykhailo Koval, tuyên bố với Quốc Hội trước cuộc bỏ phiếu với 235 thuận và 0 chống.









Một chiến hạm mang hỏa tiễn của Ukraina. Quân đội nước này sẽ tập trận chung với quân đội NATO. (Hình: Getty Images)


Quyết định này được đưa ra trong lúc các ngoại trưởng NATO nhóm họp ở Brussels trong hai ngày với lịch trình họp phần lớn về sự tập trung quân của Nga ở gần Crimea, vốn theo các giới chức Mỹ có lúc lên tới khoảng 40,000 người.


NATO đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở khu vực phía Ðông sau khi Nga sát nhập Crimea vào lãnh thổ mình.


Nga hôm Thứ Hai loan báo rút một tiểu đoàn, có từ 500 đến 700 quân, ra khỏi vùng biên giới, một hành động được Ngoại Trưởng Ðức Frank-Walter Steinmeier gọi là “một dấu hiệu nhỏ cho thấy tình hình trở nên bớt căng thẳng.”


Ukraine không phải là thành viên NATO và giới lãnh đạo mới ở quốc gia này cho hay sẽ không thúc đẩy để có sự quan hệ chặt chẽ hơn với NATO, liên minh quân sự bị Nga luôn đề phòng kể từ thời Chiến Tranh Lạnh tới nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT