Friday, April 19, 2024

Vẫn chưa tìm thấy dấu tích máy bay Malaysia

PERTH, Autralia (AP) Các máy bay tuần thám bay lùng kiếm suốt 10 tiếng đồng hồ hôm Thứ Sáu không có kết quả gì, trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương nơi vệ tinh đã chụp hình được những vật thể khả nghi.









Phao đánh dấu tọa độ được ném xuống biển qua cửa sau của một máy bay C-130 Hercule. (Hình: Australian Defence/AFP, Leading Seaman Justin Brown )


Các giới chức Australia nói rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực đã thực hiện trong hai ngày vừa qua. Tuy nhiên quyền Thủ Tướng Warren Truss ít tin tưởng có kết quả vì sau nhiều ngày những vật áy có thể chìm xuống đáy nước nếu không tản mát đi rất xa. Malaysia lo ngại rằng cuộc tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tháng hoặc có khi tới nhiều năm.


Khu vực tìm kiếm cách Perth, Tây Úc, 1,500 dặm về hướng Tây-Nam, là vùng biển Ấn Độ Dương xa vắng ít tàu bè qua lại, thời tiết thường xuyên có mây mù, mưa gió, sóng lớn. Mỗi máy bay chỉ có thể hoạt động tại đây khoảng 2 tới 3 giờ vì không đủ nhiên liệu.


5 máy bay trong số có 3 chiếc P-3 Orion, loại  máy bay chuyên dùng của hải quân trang bị đầy đủ radar để tuần thám mặt biển và phát hiện tàu ngầm.


Một máy bay P-8 Poseidon của Hải Quân Hoa Kỳ, loại mới, trang bị hiện đại hơn và tầm hoạt động xa hơn, tham gia vào nhiệm vụ cùng với các máy bay của Australia.


Hai máy bay Trung Quốc cũng sẽ đến Perth ngày Thứ Bảy tham gia việc tìm kiếm. Ngoài ra Trung Quốc cũng gởi đến một hải đội nhỏ nhưng sẽ phải nhiều ngày mới tới  Australia.


Tàu hàng Hoegh St. Petersburg của Na Uy cũng góp phần tìm kiếm trên một dải mặt biển khoảng 100 hải lý, các nhân viên tìm kiếm bằng mắt thường hay viễn kính và kết quả quan trọng là nếu thấy các vật khả nghi có thể tới ngay tại chổ.


Hôm Thứ Năm một máy bay C-130 Hercule của New Zealand đã thả những phao xuống khu vực biển này, Mỗi phao là một ống dài khoảng 1 mét có antenna phát tín hiệu GPS để các máy bay hay tàu tìm kiếm biết vị trí. Một trong những lợi điểm là những phao này cũng trôi giạt đi xa giống như các vật trên mặt nước. Tuy nhiên cũng có thể  gió đưa các phao đi theo hướng khác những vật thể lớn. Dù sao người ta hy vọng  phao ít nhất sẽ là những mốc tương đối để dánh dấu tọa độ.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT