Friday, March 29, 2024

Vatican bị khui các vụ tai tiếng kiểu WikiLeaks


VATICAN (AFP) –
Vatican hiện đang gặp phải những vụ tai tiếng kiểu WikiLeaks như ở Mỹ trước đây, phát ngôn viên Federico Lombardi lên tiếng, sau một loạt rò rỉ thông tin được phổ biến rộng rãi gần đây trên truyền thông Ý.









Phát ngôn viên tòa thánh Federico Lombardi trong cuộc họp báo trước khi bắt đầu hội nghị chuyên đề “Chữa Lành và Khôi Phục” dành riêng cho các giám mục vào hôm 3 Tháng Hai. (Hình: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)


Báo chí Ý đăng tải các bức thư của một “whistleblower” (người bất bình trước những sai trái và báo động cho công chúng biết). Người này tố cáo tham nhũng đang hoành hành ở Vatican, cũng như việc ngân hàng Vatican không nghiêm túc thi hành luật chống nạn rửa tiền.


Tuần trước, một lá thư mật của một hồng y, thừa nhận có biết đến âm mưu ám sát Ðức Giáo Hoàng trong vòng 12 tháng tới, bị đưa ra ánh sáng.


Linh Mục Lombardi phát biểu qua một văn bản dài đăng trên trang mạng của Vatican Radio hôm Thứ Hai, trong đó có đoạn nói: “Chúng ta cần bình tĩnh, sáng suốt và hợp lý.” Ông tiếp rằng chính phủ Obama “có vụ WikiLeaks, Vatican cũng đang có vụ rò rỉ thông tin.”


Theo các quan sát viên, vụ rò rỉ này là chứng cớ cho thấy trong nội bộ Vatican đang có sự tranh giành quyền lực, đặc biệt chống lại Ngoại Trưởng Tarcisio Bertone.


Linh Mục Lombardi nói: “Những rò rỉ này không ngoài ý đồ gây nghi kỵ và muốn cho thấy Vatican, chính quyền của Giáo Hội Công Giáo, và ngay chính giáo hội ở dưới một thứ ánh sáng mờ ám.”


Phát ngôn viên Vatican nhấn mạnh rằng, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI cam kết cải tiến cách quản lý tài chánh của cơ quan hành pháp Vatican, và bảo đảm rằng ngân hàng Vatican thi hành đúng qui tắc của quốc tế chống nạn rửa tiền.


Linh Mục Lombardi nói tiếp: “Ðáng tiếc là tài liệu nội bộ bị tiết lộ ra ngoài theo một cách thiếu trung tín.”


Linh mục này nói thêm: “Một số tài liệu bị công bố gần đây có ý muốn làm mất giá trị về sự cam kết” làm cho giáo hội được minh bạch hơn.


Ðược hỏi hôm Thứ Ba, liệu Ðức Giáo Hoàng có từ chức như nhiều lời đồn đãi khẳng định không, Linh Mục Lombardi đáp: “Nếu vấn đề này trở nên nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ bàn đến. Hiện tại chưa có gì nghiêm trọng, do đó không có gì để bàn cãi.”


Ðức Giáo Hoàng đề cập đến khả năng có thể ngài sẽ từ chức trong một cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn của ký giả Ðức Peter Seewald nhan đề “Ánh Sáng Của Thế Gian,” trong đó người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ có nói ngài sẽ từ chức nếu không chu toàn được nhiệm vụ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT