Friday, March 29, 2024

Vệ tinh Thái Lan thấy 300 vật thể trên biển nơi MH370 mất tích

BANGKOK, Thái Lan (AP) Một vệ tinh Thái Lan tìm thấy khoảng 300 vật trôi nổi trên Ấn Độ Dương trong khu vực nghi ngờ là nơi chiếc máy bay Boeing 777-200ER chuyến bay MH370 mất tích từ ngày 8 tháng 3.










Trung sĩ Matthew Falanga Không Quân Hoàng Gia  Australia, phi hành viên phân tích điện tử, xem xét  màn hình radar trên một máy bay AP-3C Orion đang bay trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương hôm Thứ Năm. (Hình: AP/Michael Martina)


Anon Snidvongs, giám đốc cơ quan phát triển kỹ thuật không gian Thái Lan nói rằng trong số 300 vật thể này có những vật ước lượng có chiều dài tới 16 mét. Nơi vệ tinh chụp hình ở miền Nam Ấn Độ Dương cách Perth, Australia, khoảng 2,700 km về hướng Tây Nam.


Hình ảnh do vệ tinh Thaichote chụp hôm Thứ Hai đã được Thái Lan chuyển cho Malaysia ngày Thứ Tư.


Một vệ tinh Pháp hom Chủ Nhật cũng đã phát hiện thấy 122 vật trên mặt biển, cách xa nơi vệ tinh Thái Lan chụp hình 200 km.


Sau 19 ngày, đã  phát hiện rất nhiều dấu hiệu khả nghi, tuy nhiên những máy bay tìm kiếm hàng ngày chưa cung cấp thêm  bằng chứng gì cụ thể hơn và cũng chưa có mảnh vỡ nào do tàu biển vớt lên được xác định là từ máy bay lâm nạn. Rất nhiều những vật trôi nổi trên mặt biển không liên quan gì tới chuyến bay MH370. (HC)

MỚI CẬP NHẬT