Thursday, March 28, 2024

Vệ tinh nhận ra 122 vật ở khu nghi ngờ máy bay MH370 rớt

KUALA LUMPUR (AP) Một giới chức Malaysia hôm Thứ Tư cho biết vệ tinh của Pháp rà sát vùng biển Ấn Độ Dương đã ghi nhận được thêm 122 vật có thể là các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 chuyến bay MH370 của Malaysia.









Một máy bay huấn luyện/liên lạc nhỏ kiểu Pilatus PC-9/A của Thụy Sĩ sản xuất ở Australia, đáp xuống căn cứ không quân Pearce gần thành phố Perth, Tây Australia, nơi đặt bộ chỉ huy phối hợp công tác đa quốc gia trong việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. (Hình: AP/Rob Griffith)


Trong buổi họp báo tại Kuala Lumpur, bộ trưởng quốc phòng kiêm giao thông vận tải Hishammuddin nói rằng hình chụp từ vệ tinh Pháp hôm Chủ Nhật cho thấy qua những khoảng trống không bị mây che lấp hàng chục vật có kích thước từ 1 đến 23 mét.


Những máy bay Australia tuần trước cũng đã nhìn thấy nhiều vật lạ ở khu vực này nhưng điều đáng thất vọng đã nhiều lần xảy ra là khi máy bay trở lại lần thứ nhì thì không thấy gì hết. Hơn nữa chưa chắc đây đã là những mãnh vỡ của máy bay mà có thể từ một tàu hàng hoặc cái gì khác.


Việc tìm kiếm được tái lập hôm Thứ Tư sau một ngày phải ngưng vì thời tiết xấu, gió mạnh và sóng cao. Tổng cộng 12 máy bay và 5 tàu của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Australia và New Zealand tham gia cuộc lùng kiếm.


Căn cứ trên những thông tin mới, vùng tìm kiếm được thu hẹp bớt, tuy nhiên vẫn còn rất rộng, khoảng 1.6 triệu cây số vuông nghĩa là ngang diện tích Alaska.


Khu vực biển rà soát hôm Thứ Tư rộng 80,000 cây số vuông cách Perth khoảng 2,000 km về phía Tây-Nam. (HC)

MỚI CẬP NHẬT