Thursday, March 28, 2024

Venezuela trục xuất tổng lãnh sự Mỹ

Caracas (AFP) – Tổng Thống Venezuela  Nicolas Maduro hôm Thứ Hai ra lệnh trục xuất tổng lãnh sự Mỹ ở quốc gia này, cùng hai nhân viên khác tại tòa đại sứ, cáo buộc họ là có âm mưu đồng lõa với phia đối lập để phá hoại quốc gia này.







Bà Keiderling, nhân vật cao cấp của ngoại giao Mỹ ở Venezuela. (Hình: Getty Images)


Ông Maduro cho tổng lãnh sự Kelly Keiderling, nhân vật ngoại giao Mỹ cao cấp nhất ở Venezuela, có 48 tiếng đồng hồ để ra khỏi quốc gia này.

“Yankee cút Venezuela!” ông Maduro nói trong bài diễn văn, cho biết thêm ông ra lệnh cho Ngoại Trưởng Elias Jaua đuổi ba người Mỹ này ra khỏi nước. Bà Keiderling đến nhận nhiệm sở Venezuela từ năm 2011 đến nay.

Một giới chức tòa đại sứ Mỹ cho báo chí hay hai nhà ngoại giao kia, Elizabeth Hunderland và David Mutt, làm việc trong bộ phận chính trị.

Viên chức này cũng nói rằng tòa đại sứ chưa chính thức nhận được giấy thông báo trục xuất của chính quyền Venezuela.

Ông Maduro nói rằng các  nhà ngoại giao Mỹ đă gặp thành phần “cực hữu” để “tài trợ họ và khuyến khích hành động phá hoại hệ thống điện cũng như nền kinh tế”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT