Wednesday, April 17, 2024

Voi rừng náo loạn thị trấn Ấn Độ, dẫm đạp xe cộ, nhà cửa

KOLKATA, Ấn Độ (AP) – Một con voi rừng nổi giận làm náo loạn một thị trấn ở Đông Ấn Độ hôm Thứ Tư, dẫm đạp nhà cửa khiến dân chúng hoảng hốt tháo chạy.

Con voi rừng được xe cần cẩu cẩu lên sau khi bị bắn thuốc mê. (Hình: Diptendu Dutta/AFP/Getty Images)

Trong khi con voi rừng hùng hổ đạp lên các chiếc xe hơi cũng như xe gắn máy đậu bên lề đường, đám đông dân chúng hiếu kỳ đứng nhìn từ trên ban công và mái nhà.

Một số khác còn chay theo sau con voi ở khoảng cách xa trong thị trấn này.

“Con voi chính nó cũng sợ hãi và tìm cách quay trở lại rừng,” theo bà Papaiya Sarkar, một người nội trợ 40 tuổi lúc đang đứng nhìn con voi chạy trên con đường gần nhà.

Con voi này đến từ khu rừng Baikunthapur cạnh đó, vượt qua các con đường đất và một con sông nhỏ trước khi vào thị trấn Siliguir ở trong tiểu bang West Bengal.

Một giới chức kiểm lâm, ông Basab Rai, cho hay con voi cái này có vẻ sống cô độc, không có bầy đàn, và nhiều phần là đang đi kiếm thực phẩm khi lạc vào thị trấn.

Ông cho hay con voi này không tấn công người mà còn có vẻ sợ họ.

Sau khi con voi chạy quanh thị trấn trong mấy giờ, người dân nơi đây thấy rõ là nó không biết đường trở về rừng.

Giới hữu trách sau cùng bắn thuốc mê vào con voi để sau đó chuẩn bị đưa trả về rừng.

Ngày càng có nhiều vụ người đụng độ với voi ở Ấn Độ, khi quốc gia với 1.25 tỷ dân này tiếp tục phát triển và nhiều thành phố lan rộng ra các cánh rừng chung quanh khiến voi và các thú hoang khác không còn nơi sinh sống.

Ở Ấn Độ và Sri Lanka có khoảng hơn 400 con voi và 250 người bị giết vì voi mỗi năm.

Hôm Thứ Tư, một con voi rừng khác đạp chết một nông dân ở tiểu bang Tamil Nadu, nằm về phía Nam Ấn Độ. Người này đang ngủ ngoài ruộng thì con voi đến, theo tin cảnh sát. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT