Thursday, March 28, 2024

Vụ MH370: Tàu Trung Quốc ‘nghe’ được tín hiệu

PERTH, Úc (AP) – Một tàu Trung Quốc đang tham dự cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích, hôm Thứ Bảy báo cáo nghe được tín hiệu trên cùng tần số tại vùng biển Ấn Ðộ Dương nơi chiếc phi cơ được coi là mất tích.

Các phi cơ dân sự và quân sự, các tàu với dụng cụ thăm dò lòng biển và một tàu ngầm nguyên tử của Anh, đang sục sạo tìm kiếm một khu vực hoang vắng trong vùng biển Nam Ấn Ðộ Dương, trong khi chính phủ Malaysia khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ nỗ lực tìm kiếm này.

Một phụ nữ viết lời phân ưu lên tấm bảng mang số hiệu chiếc máy bay MH370. Hình chụp ngày 5 Tháng Tư, tại một thương xá ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Hình: AP Photo/Lai Seng Sin)

Sau mấy tuần lễ tìm kiếm không kết quả, giới hữu trách nay đang có lo lắng là bình điện trong chiếc hộp đen của phi cơ sẽ cạn, không phát ra được tín hiệu dẫn đường đến nơi lâm nạn.

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay một chiếc tàu của quốc gia này đang trong nỗ lực tìm kiếm đã nghe thấy một tín hiệu ở khu vực Nam Ấn Ðộ Dương. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã cũng cho biết hiện chưa xác định được là tín hiệu đó có liên hệ với chiếc phi cơ hay không.

Chiếc tàu Haixun 01 bắt được một tín hiệu trên tần số 37.5 kilohertz, bản tin cho hay. Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân sự Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, nói rằng chiếc hộp đen của phi cơ MH370 cũng phát tín hiệu ở tần số 37.5 kilohertz.

Ông John Goglia, một cựu thành viên Hội Ðồng An Toàn Giao Thông Quốc Gia Mỹ, cho hay đây là một tin khích lệ, nhưng cũng khuyến cáo rằng “có rất nhiều tiếng động ở biển.” Ông cho rằng chắc chắn là các tàu khác hiện cũng được đưa vào khu vực này để kiểm chứng tín hiệu.

Có khoảng 13 phi cơ dân và quân sự cùng chín chiếc tàu tham gia cuộc tìm kiếm hôm Thứ Bảy, theo cơ quan Úc điều hành cuộc tìm kiếm cho hay.

Khu vực dò tìm rộng khoảng 217,000 cây số vuông ở vùng Nam Ấn Ðộ Dương, cách thành phố Perth của Úc khoảng 1,700 km về phía Tây Bắc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT