Thursday, April 18, 2024

Web sẽ phải là một thành phần trong công ước quốc tế nhân quyền


PARIS (Le Monde)Ông Tim Berners-Lee, khoa học gia người Anh đã phát minh ra World Wide Web, cho rằng Mạng Lưới Điện Toán Toàn Cầu (www) sẽ là một thành phần của Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền.








Khoa học gia điện toán Tim Berners-Lee. (Hình: Le Monde)


Nhân ngày 13 tháng 3 là kỷ niệm 25 năm ra đời của Web, nhật báo Le Monde ở Pháp đã có một cuộc trao đổi với nhà phát minh về  phương tiện chia sẻ thông tin làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới này.


Theo lời ông Berners-Lee, www bây giờ đã là một thành phần trong đời sống hàng ngày của mọi người và trong tương lai càng ngày càng gắn liền với quyền con người, bởi vì khi đi vào Web, quyền của con người sẽ là vấn đề quan trọng hơn khi không vào Web. Ông giải thích đây là một phương tiện thông tin mà các chính phủ hay các công ty đều có thể theo dõi kiểm soát được, do đó cần phải có luật lệ để quy định những giới hạn không xâm phạm đến cá nhân.


Theo ông Berners-Lee, nên có một Hiến Chương cho Internet. Các nền dân chủ đích thực phải có một phương tiện thông tin mở. Đệ Tứ Quyền, như người ta vẫn nói về báo chí truyền thống, bây giờ Intrenet phải là Đệ Ngũ Quyền. 


Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee. 58tuổi,  là một khoa học gia điện toán người  Anh, đã làm việc cho CERN (Cơ Quan Nghiên Cứu Nguyên Tử Âu Châu) đã đề ra ý kiến kết nối thông tin giữa các máy điện toán và lập ra phương pháp vào năm 1989. Trang Web đầu tiên của CERN, lúc đó chỉ trong phạm vi nước Pháp, được đưa lên mạng năm 1991.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT