Friday, March 29, 2024

Xây hầm không giấy phép, ứng viên lãnh đạo Hồng Kông bị điều tra

 


HỒNG KÔNG (AFP) – Giới hữu trách Hồng Kông hôm Thứ Bảy cho hay đang điều tra bà vợ của một chính trị gia được coi là ứng viên Trung Quốc mong muốn đưa vào chức vụ Ðặc Khu Trưởng Hồng Kông tới đây, vì xây một “cung điện ngầm” dưới căn nhà hiện nay của hai vợ chồng.



Phóng viên dùng cần cẩu để chụp hình nhà ông Henry Tang, ứng cử viên đặc khu trưởng Hong Kong, bị phát giác xây hầm trong nhà mà không xin phép. (Hình: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)


Trong vụ tai tiếng lớn nhất ảnh hưởng đến nỗ lực tranh cử, ông Henry Tang hiện đang bị áp lực phải rút ra sau khi một căn phòng ngầm rộng tới 2,250 square feet (khoảng 209 mét vuông) được tìm thấy trong căn nhà sang trọng của ông.


Giới truyền thông địa phương gọi đây là “cung điện ngầm,” nghe nói gồm cả phòng chứa rượu, phòng giải trí và phòng tập thể dục. Nhiều người trong số 7 triệu dân Hồng Kông sống trong những nơi chỉ bằng một phần tư diện tích căn phòng hầm này.


Sở Xây Cất thành phố ra lệnh cho ông bà Tang trong vòng một tuần lễ phải tháo gỡ căn phòng này, tuy nhiên vào chiều ngày Thứ Sáu cho hay sẽ điều tra bà vợ Lisa Kuo, cũng như những người khác, về tội cố ý vi phạm luật – trong đó có việc phải xin giấy phép trước khi xây cất.


Ông Tang, 59 tuổi, đưa ra lời xin lỗi công chúng hôm Thứ Năm sau khi nói rằng việc sửa nhà trái phép này là ý kiến của bà vợ. Dân chúng Hồng Kông nổi giận cho rằng việc đổ lỗi cho thấy ông Tang không có đạo đức để lãnh đạo nơi đây.


Ông Tang có được sự hậu thuẫn của thành phần doanh gia giàu có, nhiều thế lực ở Hồng Kông nhưng cuộc vận động của ông gặp trở ngại ngay lúc đầu khi hồi cuối năm ngoái ông phải thú nhận là có ngoại tình, không chung thủy với người vợ đã 27 năm chung sống của mình.


Ủy Ban Bầu Cử Hồng Kông gồm 1,200 thành viên, đa số do Bắc Kinh đưa vào, sẽ chọn đặc khu trưởng mới, thay thế ông Donald Tsang, người sắp mãn nhiệm kỳ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT